Quân đội Syria vây chặt thị trấn bản lề ngoại vi Damascus

VietTimes -- Ngày 08.11.2016, sau nhiều giờ giao tranh ác liệt phía bắc khu vực Đông Ghouta, Quân đội Syria giành được quyền kiểm soát khu trang trại phía tây thị trấn Al-Rayhan, bao vây hoàn toàn các lực lượng Jaish Al-Islam (JAI) bên trong thị trấn.
Binh sĩ Syria trên vùng Đông Ghouta
Binh sĩ Syria trên vùng Đông Ghouta

Hai tuần trước đây, quân đội Syria tấn công đánh chiếm thị trấn, một phần của kế hoạch đánh chiếm 2 thị trấn chiến lược Tal Kurdi và Tal Sawwan, có vị trí khống chế nhà tù Adra và căn cứ Lữ đoàn 39. Tránh bị bao vây tại Tal Kurdi, lực lượng Hồi giáo cực đoan tiến hành chiến dịch phản công đánh chiếm được khu vực phía tây thị trấn. Sau đó, lực lượng Hồi giáo cực đoan rút quân khỏi Tal Kurdi và Tal Sawwan.

Thay vì trực tiếp tấn công thẳng vào các quận phía Tây của thị trấn Al-Rayhan, lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria tấn công đánh chiếm các trang trại phía tây thị trấn, nơi có một số tay súng đang cố thủ trên vùng phía tây của các trang trại. Hàng chục chiến binh Hồi giáo cực đoan đang cố thủ ở đó. Bộ chỉ huy quân sự địa phương quân đội Syria có khả năng sẽ cho phép lực lượng Hồi giáo cực đoan trong thị trấn này đầu hàng vô điều kiện.

Nên lực lượng Jaish Al-Islam đầu hàng và giao nộp thị trấn Al-Rayhan cho quân đội Syria, lực lượng Hồi giáo cực đoan sẽ bị đẩy dồn về thị trấn Douma tập trung phòng ngự do Al-Rayhan rất gần với thủ phủ của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên vùng ngoại ô Damascus.

Chính phủ Syria có thể sẽ tăng cường gây áp lực lên các lực lượng Hồi giáo cực đoan để buộc chúng phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình tại thị trấn Douma. Trong tình huống hiện nay, vấn đề đầu hàng của Douma chỉ là vấn đề thời gian. Quân đội Syria vẫn sẽ siết chặt vòng vây xung quanh thị trấn then chốt này. 

NT