Quân đội Syria phản công ở Aleppo, đẩy lùi lực lượng Hồi giáo cực đoan

VietTimes -- Ngày 11.07.2016,  sư đoàn cơ giới số 4, phối hợp với lực lượng Vệ binh Cộng hòa, triển khai cuộc phản công nội thị thành phố Aleppo sau khi đánh bại cuộc tấn công lớn của Liên minh lực lượng Hồi giáo cực đoan Fatah Halab ngày 10.07.2016.
Bản đồ chiến sự nội đô Aleppo
Bản đồ chiến sự nội đô Aleppo

Al- MasdarNews nhận được thông tin quân sự từ thành phố Aleppo ngày 11.07.2016 cho biết: các lực lượng vũ trang Syria chiếm giữ nhà máy cơ khí Sadkop cùng với một số tòa nhà trong Khu phố Công nghiệp thuộc quận Al-Layramoun.

Các lực lượng vũ trang Syria đang tiến công theo hướng Bùng binh Al-Layramoun, bên trong khu vực phía bắc của quận này gần tòa nhà doanh trại lực lượng tình báo không quân thuộc khu phố Al-Zahra.

Giao chiến diễn ra ác liệt trong khu phố công nghiệp quận Al-Layramoun, các binh sĩ Syria cố gắng tiến về hướng bắc dưới sự chi viện của không quân Nga, không kích ác liệt liên tiếp vào vị trí tổ chức khủng bố.

NT