Quân đội Syria phá hủy một đường hầm khủng của Al-Nusra

VietTimes -- Chiều ngày 27.03.2016, trên vùng ngoại ô Damascus mở rộng, lực lượng Jabhat Al-Nusra (Al Qaeda Syria) và đồng minh triển khai cuộc tấn công vào trận tuyến phòng ngự của quân đội Syria tại thị trấn Harasta sau khi thất bại trong cuộc tấn công vào sân bay trực thăng quân sự Marj Al-Sultan. 
Quân đội Syria phá hủy một đường hầm khủng của Al-Nusra

Nhưng một lần nữa cuộc tấn công của Jabhat Al-Nusra thảm bại, mặc dù Quân đội Syria đang triển khai cuộc tấn công dữ dội gần Quốc lộ Homs-Damascus và bị chia sẻ binh lực trên hướng tấn công này.

Sau khi bẻ gãy trận tấn công của Jabhat Al-Nusra, Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa phát hiện một đường hầm lớn, do lực lượng Al Qaeda Syria này sử dụng để triển khai cuộc tấn công.

Theo phóng viên chiến trường Arab Source ở Damascus, đường hầm của lực lượng nổi loạn dài 200 mét, ở độ sâu 15 mét, cao 2 mét. Al - Nusra cũng sử dụng như căn cứ tập kết binh lực để tấn công trên vùng ngoại vi Damascus.

Quân đội Syria phá hủy đường hầm tấn công của Al-Nusra

NT