Quân đội Syria đè bẹp phiến quân, đoạt cứ điểm chiến lược gần cao nguyên Golan

VietTimes -- Các lực lượng vũ trang Syria tiếp tục tiến hành cuộc tấn công vào tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) trong vòng vây Beit Jenn thuộc địa phận tỉnh Al-Qunitrah, gần cao nguyên Golan.
Binh sĩ quân đội Syria trong khu vực vòng vây HTS Beit Jenn gần cao nguyên Golan
Binh sĩ quân đội Syria trong khu vực vòng vây HTS Beit Jenn gần cao nguyên Golan

Ngày 30.11.2017, các đơn vị tấn công nhanh của quân đội Syria cố gắng tiến công giành quyền kiểm soát núi Tall Bardi'yah trong cuộc chiến khốc liệt với lực lượng Hồi giáo cực đoan HTS.

Sử dụng ưu thế tuyệt đối về hỏa lực pháo binh, quân đội Syria tiến công chiếm được ngọn núi chiến lược Taloul Barda'yah gần cao nguyên Golan.

Muraselon dẫn nguồn tin quân sự cho biết, lữ đoàn 42 thuộc sư đoàn Cơ giới số 4, đập tan chiến tuyến phòng ngự cuối cùng của tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham trên sườn phía tây núi Taloul Barda'yah, buộc các tay súng HTS phải rút về thị trấn Mughar Al-Mir gần đó.

Sau khi giành được ngọn núi chiến lược này, quân đội Syria triển khai khống chế hỏa lực thị trấn Mughar Al-Mir, chuẩn bị cho cuộc tấn công đánh chiếm thị trấn này trong những ngày tới.

Nếu giải phóng được thị trấn Mughar Al-Mir, quân đội Syria có thể chuyển hướng tấn công vào thị trấn chiến lược Beit Jinn, đang là căn cứ địa vững chắc của các tay súng khủng bố gần cao nguyên Golan.

Quân đội Syria đè bẹp phiến quân, đoạt cứ điểm chiến lược gần cao nguyên Golan ảnh 1Tình hình chiến sự khu vực cao nguyên Golan - ảnh Muraselon
NT