Quân đội Syria đánh chiếm làng Hawsh Al-Farah thuộc Đông Ghouta

VietTimes -- Ngày 26.07.2016, Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa, phối hợp với lực lượng Vũ trang địa phương (NDF), giành quyền kiểm soát làng Hawsh Al-Farah trong khu vực Đông Ghouta trên vùng nông thôn Damascus.
Xe tăng quân đội Syria tiến vào vùng Đông Ghouta
Xe tăng quân đội Syria tiến vào vùng Đông Ghouta

Theo phóng viên chiến trường Al-Masdar Newa vùng ngoại ô Damascus, lực lượng vũ trang Syria tấn công Hawsh Al-Farah từ hai hướng khác nhau, sau trận chiến hỏa lực dữ dội đã đập tan tuyến phòng thủ của Jaysh Al-Islam (Quân đội của đạo Hồi).

Quân đội Syria đã đánh chiếm ngôi làng Hawsh Al-Farah vào năm 2014 trong cuộc tấn công lớn vào Đông Ghouta. Nhưng các binh sĩ Syria đã không giữ được ngôi làng khi tổ chức Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Islam và các nhóm đồng minh tiến hành cuộc phản công ác liệt đánh bật quân đội Syria ra khỏi khu vực Đông Ghouta.

NT