Quân đội Nga, dân quân Donbass giành quyền kiểm soát 3 khu định cư ở Donetsk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Nga, dân quân Donbass giành quyền kiểm soát 3 khu định cư, tấn công về hướng Seversk, Bakhmut, và Slavyansk, phá hủy 1 kho đạn và tên lửa, đánh thiệt hại nặng quân đội Ukraine.
Trực thang Ka-52 Nga trên chiến trường Donbass. Ảnh RusVesna.
Trực thang Ka-52 Nga trên chiến trường Donbass. Ảnh RusVesna.

Chiến trường khu vực Donetsk

Ngày 11/7, quân đội Nga, lực lượng dân quân Donbass giành quyền kiểm soát các thị trấn Vladimirovka và Tripolie trong khu vực Bakhmut, làng Bogorodichnoye thuộc vùng Donetsk

Trợ lý lãnh đạo Bộ Nội vụ Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, Vitaly Kiselev tuyên bố giải phóng 2 thị trấn, một khu định cư chiến lược quan trọng thuộc vùng Donetsk. Ông nói: “Các lực lượng đồng minh đã giải phóng ngôi làng Bogorodichnoye, đây là đầu cầu hùng mạnh để tổ chức một cuộc tấn công vào Slavyansk.”

Quân đội Ukraine cũng xác nhận mất quyền kiểm soát các địa bàn này.

Đại diện chính thức của nhà lãnh đạo LPR, ông Ivan Filiponenko tuyên bố." Các đơn vị của Dân quân Luhansk đang tiến về phía trước, tiếp tục giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ Donetsk, Các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 và trung đoàn Cossack số 6 của LPR đang cùng quân đội Nga, lực lượng dân quân Donetsk tiến công về hướng thành phố Bakhmut, Seversk và Slavyansk.”

Quân đội Nga, lực lượng dân quân Donbass tiến công quân đội Ukraine ở trên hướng Bakhmut, Seversk và Slavyansk thuộc vùng Donetsk. Video RusVesna.

Quân đội Ukraine tiếp tục tăng cường binh lực phía bắc khu vực thành phố Kharkiv. Các đơn vị lực lượng phòng thủ lãnh thổ được chuyển đến Udy, Bezruki và Slatino, các nhóm lính đánh thuê nước ngoài và tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Kraken được điều chuyển đến Stary Saltov và Molodova.

Trên khu vực Soledar, lực lượng công binh Ukraine xây dựng các công trình phòng thủ cho các lực lượng dự bị động viên và một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 118.

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Hải quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình "Kalibre" phá hủy kho đạn của các tổ hợp pháo phản lực – tên lửa HIMARS, pháo xe kéo M777 do Mỹ cung cấp và pháo tự hành 2S7 "Pion" của Ukraine ở khu vực làng Radushnoye, vùng Dnepropetrovsk.

Quân đội Nga, sử dụng tên lửa chiến thuật Iskander phá hủy vị trí triển khai binh lực tạm thời của lữ đoàn 118 quân đội Ukraine trong khu định cư Chasov Yar thuộc vùng Donetsk. Cuộc tấn công đã loại khỏi vòng chiến đấu 300 binh lính quân đội Ukraine.

Quân đội Nga sử dụng tên lửa hành trình Kalibre, tên lửa đạn đạo chiến thuật tấn công các cơ sở quân sự Ukraine ở Donetsk. Video RusVesna.

Lực lượng không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình đường không tấn công vào các địa điểm triển khai của các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài ở các quận Osnovyansky và Sloboda thuộc vùng Kharkov, khoảng 250 binh sĩ Ukraine thương vong, 25 xe thiết giáp và xe cơ giới bị phá hủy.

Không quân chiến thuật Nga tấn công tăng thiết giáp và các trận địa pháo binh ở vùng Donetsk. Video RusVesna.

Những trận chiến ác liệt gây tổn thất sinh lực nặng nề. Lữ đoàn dù độc lập số 25 quân đội Ukraine, phòng thủ trong khu vực thành phố Seversk tổn thất lên tới hơn 70% nhân lực. Ban chỉ huy lữ đoàn cố tình đánh lạc hướng thân nhân của quân nhân tử trận, tuyên bố bị mất tích hoặc đào ngũ.

Không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình phá hủy sở chỉ huy dã chiến của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 trong khu định cư Artemovsk thuộc vùng Donetsk, tấn công 10 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự quân đội Ukraine, trong đó có vị trí tập trung quân của đơn vị dân tộc chủ nghĩa Aidar ở vùng Kharkov, phá hủy 1 kho vũ khí đạn, lưu giữ hơn 200 tấn các tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM và tên lửa đi cùng do các nước phương Tây sản xuất.

Không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân, lực lượng pháo binh-tên lửa đánh phá 27 sở chỉ huy dã chiến, 53 khẩu đội pháo binh trên trận địa hỏa lực, 156 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự quân đội Ukraine. Phá hủy 3 kho vũ khí đạn trong khu định cư Komsomolskoye và Partizanskoye thuộc vùng Nikolaev, 1 tổ hợp tên lửa phòng không Osa-AKM trong khu vực thành phố Seversk.

Tiêm kích đa nhiệm Su-35S không quân Nga bắn rơi 1 máy bay Su-25 Không quân Ukraine gần làng Bogatyr thuộc vùng Donetsk.

Lực lượng phòng không Nga đánh chặn 12 đạn tên lửa của hệ thống pháo phản lực Uragan quân đội Ukraine ở vùng Kharkiv, Luhansk, Kherson và thành phố Kherson.

Tính đến ngày 11/7, 243 máy bay quân sự, 137 trực thăng quân sự, 1.506 máy bay không người lái (UAV), 354 tổ hợp tên lửa phòng không, 4.020 xe tăng và xe thiết giáp các loại, 741 pháo phản lực các loại. 3.132 pháo dã chiến và súng cối, 4149 xe quân sự đặc chủng quân đội Ukraine bị phá hủy và phá hỏng.