Quân đội đánh bại phiến quân Hồi giáo tấn công Aleppo

VietTimes -- Ngày 15.07.2017, truyền thông Hezbollah tại Syria cho biết, quân đội Syria và lực lượng quân tình nguyện đẩy lùi một cuộc tấn công của nhóm Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) và quân đội Syria tự do (FSA).
Binh sĩ quân đội Syria ăn mừng chiến thắng Aleppo
Binh sĩ quân đội Syria ăn mừng chiến thắng Aleppo

Lợi dụng đêm tối, các tay súng Hồi giáo cực đoan HTS và FSA tổ chức đánh từ hướng khu nhà Triển lãm y al-Lirmon, tòa nhà Dịch vụ và Tiệm bánh Al-Samon, đánh vào trận địa của quân đội Syria trong quận Zahra thuộc thành phố Aleppo.

Các đơn vị quân đội Syria, phòng thủ trên địa bàn này đánh trả quyết liệt, bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt khoảng 8 tay súng thánh chiến thuộc tổ chức Hay’at Tahrir Al-Sham.

Sau cuộc tấn công thất bại, lực lượng Hồi giáo cực đoan sử dụng pháo binh (súng cối và các phương tiện hỏa lực tự chế bắn phá chiến tuyến quân đội Syria trong các quận Layramoun, Mogambo và New Aleppo.

Quân đội đánh bại phiến quân Hồi giáo tấn công Aleppo ảnh 1Khu vực phía tây bắc thành phố Aleppo, nơi diễn ra cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến đánh vào Aleppo

Cuộc tấn công này là trận đánh trinh sát hỏa lực của HTS và các lực lượng Hồi giáo cực đoan đồng minh thuộc nhóm Quân đội Syria tự do FSA. Theo nguồn tin trinh sát của quân đội Syria, lực lượng Hay’at Tahrir al- Sham (HTS) trong tháng 07 cơ động di chuyển một lực lượng lớn chiến binh đến các khu vực Hayyan, Hreitan và Andan, cùng với khoảng 5 xe tăng tới khu vực Zahra, chuẩn bị tấn công thành phố Aleppo một lần nữa.

Quân đội đánh bại phiến quân Hồi giáo tấn công Aleppo ảnh 2Lời kêu gọi tấn công quân đội Syria, chi viện cho IS của nhóm Sheikh Khaled al-Mawardi thuộc Quân đội Syria tự do FSA được Mỹ hậu thuẫn,.

Rất nhiều các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Syria đưa ra tuyên bố kêu gọi tiến hành cuộc tấn công vào quân đội nhằm ngăn chặn chiến dịch quy mô lớn tiêu diệt IS. Nhóm Sheikh Khaled al-Mawardi, ngày 10.07.2017 đưa ra tuyên bố kêu gọi tấn công quân đội Syria để ngăn chặn sự sụp đổ hoàn toàn của IS.

Đầu năm 2017, tổ chức Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) và tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) do Mỹ hậu thuẫn đã tiến hành chiến dịch tấn công trên vùng nông thôn Hama, ngăn chặn lực lượng Tiger tấn công IS trên hướng đông nam thành phố Aleppo. Cuộc tấn công này đã khiến lực lượng Tiger phải tạm dừng chiến dịch, khởi động cuộc tấn công quy mô lớn đánh bại liên minh thánh chiến FSA và HTS.

NT