Nghị sĩ giàu nhất nước Mỹ chỉ đứng thứ 166 trong Quốc hội Trung Quốc

Tổng cộng, có 106 đại biểu quốc hội và 97 thành viên Chính hiệp của Trung Quốc nằm trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc do tạp chí Hồ Nhuận công bố. Họ có tổng tài sản trị giá 463, 8 tỷ USD.
Nghị sĩ giàu nhất nước Mỹ chỉ đứng thứ 166 trong Quốc hội Trung Quốc

Với khối tài sản trị giá gần nửa tỷ USD, Darrell Issa là người giàu nhất trong ba nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp của chính phủ liên bang Mỹ.

Tuy nhiên, theo các dữ liệu từ báo cáo Hồ Nhuận 2015 được tờ New York Times đưa tin, nếu Issa là đại biểu quốc hội Trung Quốc, ông sẽ chỉ đứng thứ 166 xét về giá trị tài sản.

Tính đến năm 2013, Issa có tài sản trị giá 448,4 triệu USD. Tuy nhiên, nghị sĩ này vẫn còn nghèo nếu so với tiêu chuẩn của các chính trị gia Trung Quốc. Có 18 đại biểu trong quốc hội Trung Quốc có tài sản ròng lớn hơn tài sản của bất kỳ ai trong Quốc hội Mỹ, 9 thẩm phán thuộc Tòa án tối cao của Mỹ và toàn bộ nội các của Tổng thống Obama.

Tổng cộng, có 106 đại biểu quốc hội và 97 thành viên Chính hiệp của Trung Quốc nằm trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc do tạp chí Hồ Nhuận công bố. Họ có tổng tài sản trị giá 463, 8 tỷ USD.

Trong khi đó, các chính trị gia Mỹ chỉ có tài sản trung bình vào khoảng hơn 1 triệu USD trong năm 2013 (theo CNN Money). Tất nhiên, con số này vẫn cao gấp 18 lần so với thu nhập trung bình của các hộ gia đình Mỹ.

Báo cáo Hồ Nhuận năm ngoái cho thấy 50 đại biểu Quốc hội giàu nhất ở Trung Quốc có tổng tài sản 1,6 tỷ USD.

Với lần lượt 537 và 430 người lọt vào danh sách, Mỹ và Trung Quốc chiếm gần một nửa danh sách các tỷ phú thế giới 2015 do tạp chí Hồ Nhuận thống kê. New York được gọi là “kinh đô tỷ phú của thế giới”, trong khi 5 thành phố của Trung Quốc lọt vào top 10 là Hồng Kông, Bắc Kinh, Thâm Quyến, Đài Bắc và Thượng Hải.

Theo Trí thức trẻ