Nga tuyên bố sẽ chế tạo xe tự hành không gian cạnh tranh với Mỹ

Nền tảng tự hành "Robot-địa chất" phục vụ việc nghiên cứu sao Hỏa sẽ được chế tạo ở Nga, hứa hẹn sở hữu những chức năng không thua kém Curiosity.
Nga tuyên bố sẽ chế tạo xe tự hành không gian cạnh tranh với Mỹ.
Nga tuyên bố sẽ chế tạo xe tự hành không gian cạnh tranh với Mỹ.

Ông Alexander Grebenshchikov, Trưởng phòng thí nghiệm thiết bị robot vũ trụ Viện Nghiên cứu chế tạo máy trung ương (TsNIImash) cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo "Rossiyskaya Gazeta".

"Ở Nga đã phát triển dự án diện mạo của nền tảng tự hành phổ quát "robot-địa chất". 

Nó sẽ được trang bị tay điều khiển, máy khoan và tổ hợp các dụng cụ khoa học cần thiết cho việc thực hiện nghiên cứu địa chất và địa vật lý trên Mặt trăng, sao Hỏa. 

Bao gồm công tác thăm dò địa chấn bằng loạt vụ nổ, thu thập và vận chuyển cột đất phân tầng từ độ sâu 3 mét trên tuyến đường dài 400 km và những nhiệm vụ khác," — ông Grebenshchikov tiết lộ. 

Theo ông, nghiên cứu cho phép tiến sát tới quá trình thử nghiệm thiết kế xe tự hành với chức năng không thua kém Curiosity.