Nga thử tên lửa phòng không S-400 diệt tên lửa đạn đạo

Ngày 2.12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã bắn thử nghiệm thành công ở bãi thử vùng Astrakhan, diệt 1 tên lửa đạn đạo.
Tên lửa S-400 khai hỏa - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tên lửa S-400 khai hỏa - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Vụ bắn thử diễn ra vào buổi chiều tối 2.12, hệ thống S-400 từ bãi thử Kapustin Yar ở vùng Astrakhan (miền nam Nga) đã bắn 4 quả tên lửa, hạ 1 tên lửa đạn đạo loại Kaban.

Hệ thống S-400 này thuộc lực lượng tên lửa phòng không được đưa đến vùng Novosibirsk hồi tháng 11.

S-400 Triumph là hệ thống tên lửa phòng không mới nhất của Nga, được thiết kế để bắn hạ các mục tiêu từ máy bay chiến lược lẫn chiến thuật, tên lửa đạn đạo, các mục tiêu bay tốc độ siêu thanh ở tầm cao và ở khoảng cách xa tối đa 400 km.

Nga thử tên lửa phòng không S-400 diệt tên lửa đạn đạo ảnh 1

Nga thử tên lửa phòng không S-400 diệt tên lửa đạn đạo ảnh 2

Nga cũng đã đưa 1 hệ thống S-400 đến căn cứ Hmeymim ở Latakia, Syria để bảo vệ vùng trời căn cứ này và các máy bay Nga đang làm nhiệm vụ không kích quân khủng bố tại đây, sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi 1 chiếc Su-24 của Nga ngày 24.11 qua.

Xem clip tên lửa S-400 khai hỏa ở Kapustin Yar tối 2.12 - Nguồn: TASS

Theo Thanh Niên