Nga tập trận bắn tên lửa từ tổ hợp "Calibr-NK" trên biển Caspian

Hai chục chiếc tàu chiến của Hải quân Nga bắt đầu các bài tập trận trên biển Caspian. Dự kiến tên lửa sẽ được bắn lên từ tổ hợp Calibr-NK, cơ quan báo chí Quân đoàn phía Nam cho biết.
Nga tập trận bắn tên lửa từ tổ hợp "Calibr-NK" trên biển Caspian

Tổng cộng tham gia tập trận có 28 tàu chiến và các loại tàu khác. Trên biển, các đội tàu sẽ có nhiệm vụ thực hiện bắn đạn pháo và tên lửa tới các mục tiêu trên biển, ven biển và trên không. Quân đội sẽ sử dụng tổ hợp tên lửa Calibr-NK và hệ thống pháo A-190 và Duet.

Phiên bản đầu tiên của dòng Calibr được giới thiệu vào năm 1997. Đặc tính kỹ thuật của vũ khí này cho tới hiện nay vẫn được giữ bí mật. Theo thông tin của các phương tiện truyền thông, tầm bắn của Calibr tới các mục tiêu trên biển là 375 km, tới các mục tiêu trên đất liền là 2.600 km.

Calibr được sử dụng vào mục đích chiến đấu lần đầu tiên tại chiến dịch ở Syria. Trong tất cả các tình huống, tổ hợp nhắm vào các mục tiêu của phiến  quân IS (bị cấm ở Nga), còn độ chính xác của đạn là 3 mét, theo lời các chuyên gia quân sự, .

Theo Sputnik