Nga nhận bảo vệ quân đội Syria từ trên không, NATO không triển khai bộ binh ở Syria

Trong ngày cuối tuần đã xảy ra sự cố máy bay Liên minh không kích vào doanh trại của quân đội Syria, không quân Nga nhận trách nhiệm bảo vệ đường không cho lực lượng tấn công mặt đất. Thổ Nhĩ Kỳ không tăng thêm quân ở Iraq, Mỹ và NATO không muốn đưa bộ binh vào chiến trường Syria.
Nga nhận bảo vệ quân đội Syria từ trên không, NATO không triển khai bộ binh ở Syria

Đêm 06 rạng ngày 07, không quân liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã tấn công “nhầm” vào căn cứ quân sụ của quân đội Syria.

Nguồn tin của  LifeNews từ đơn vị quân đội ở Deir ez Zor cho biết: đòn không kích đã đánh thẳng vào thành phố, trên bờ phía tây của sông Euphrates, kiểm soát bởi quân đội chính phủ Syria.

Các máy bay nước ngoài đã phóng 3 tên lửa vào doanh trại huấn luyện quân nhân quân đoàn số 7, trung đoàn số 68. 3 quân nhân thiệt mạng, 13 người bị thương. Một khu nhà bị phá hủy hoàn toàn, 3 xe bộ binh cơ giới và hai xe tải.

Đại diện quân đội Syria cho rằng, các phi công nước ngoài không thể nhầm lẫn, không quân Nga vẫn đánh chính xác mục tiêu khủng bố.

Các chuyên gia quân sự cho rằng đòn không kích được triển khai bởi người Anh hoặc Pháp. Cuộc nói chuyện của các phi công thu lại được là tiếng Anh.

Lực lượng quân đội Syria bị vây ở Deir ez Zor đã 3 năm.

Bộ ngoại giao Syria đã gửi công hàm phản đối lên Liên Hiệp Quốc.

Baghdad có quyền áp dụng bất kỳ biện pháp, trong đó có việc đưa ra lời kêu gọi với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nếu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không rời khỏi lãnh thổ Iraq trong vòng 48 giờ. Ngày 06 Tháng 12, Thủ tướng Iraq al-Haydar Abadi tuyên bố

Theo Reuters: Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không gửi thêm quân tới miền bắc Iraq.

Nga nhận bảo vệ quân đội Syria từ trên không, NATO không triển khai bộ binh ở Syria ảnh 3


Người tị nạn Syria, nghe thông tin về những chiến thắng của quân đội trong cuộc chiến chống lại IS, đang bắt đầu trở về nhà.

Theo chính sách hòa giải dân tộc, chính quyền Syria đã giải phóng khỏi nhà tù 270 chiến binh đối lập khỏi nhà tù và cho phép họ trở về nhà.

Quân đội Syria đã kiểm soát được toàn bộ tuyến đường quốc lộ Palmyra - Homs.

Quân đội Syria và Hezbollah đã giành lại hai làng (al-Shaitan và Kaladzhiya) ở phía nam của Aleppo.

Tổng thống Obama: Mỹ không nên tham gia vào cuộc chiến tranh quy mô lớn ở Iraq và Syria.

Các cuộc xung đột vũ trang sẽ dẫn đến cái chết của hàng nghìn binh lính và làm cạn kiệt mọi nguồn lực của Mỹ, Tổng thống Obama cho biết. Ông lưu ý rằng đây chính là mục đích của "nhà nước Hồi giáo."

Ông Barack Obama kêu gọi Quốc hội Mỹ bỏ phiếu cho việc sử dụng vũ lực chống IS.

Tình báo Mỹ cảnh báo về khả năng gia tăng số lượng các chiến binh của IS, theo thông tin từ phương tiện truyền thông Mỹ. Những dữ liệu không đồng thuận với tuyên bố gần đây của ông Obama "IS đã được kiềm chế."

53% người Mỹ được hỏi ủng hộ việc đưa bộ binh vào chiến đấu ở Syria

NATO không xem xét khả năng đưa bộ binh vào Syria chiến đấu chống IS.

Bộ ngoại giao Syria đã gửi công hàm phản đối Liên minh chống khủng bố đến Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, việc không kích vào các lực lượng IS không mang lại thắng lợi. Cần phải có các chiến dịch trên mặt đất.

Không ít hơn 53 người đã bị bắt ở Iran do duy trì các trang web về Nhà nước Hồi giáo.

Hàng nghìn người dân Syria tình nguyên tham gia lực lượng vũ trang Syria ở Quneitra, tỉnh Damascus.

Không quân  Syria tấn công các vị trí của IS gần biên giới Syria - Lebanon.

Ông Pushkov: Mỹ "không có gì để nói" về các khoản thu từ nguồn dầu ăn cướp của IS.

IHS cho biết: Năm 2015, IS mỗi tháng thu nhập khoảng 80 triệu USD từ dầu mỏ bất hợp pháp.

Quân đội Syria và Hezbollah hôm nay đã chiếm lại bốn khu định cư ở phía nam Aleppo. 

Quân đội tiến hành pháo kích dọc theo tuyến đường cao tốc  Damascus - Aleppo, ngăn chặn đoàn xe vận tải của các tổ chức khủng bố.

Quân đội Syria tiêu diệt hàng chục chiến binh trong trận truy quét lực lượng khủng bố ở tỉnh Hama.

Truyền thông Syria: những kẻ khủng bố đã bắn rocket vào thành phố Aleppo, có một số người thiệt mạng. 

Không Nga đã bắt đầu sử dụng căn cứ quân sự mới ở Syria.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng các máy bay Nga sử dụng sân bay Shayrat như "trạm nghỉ ngắn". Bản báo cáo cho biết sân bay được thiết kế như một trạm trung chuyển để tiếp nhiên liệu và bổ sung lại đạn dược.

Không quân Nga tăng cường nhiệm vụ tác chiến đường không trong khu vực Deir al-Zor, sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích quân đội Syria.

Theo military-informant.com: Không quân Nga sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ quân đội Syria, đang chiến đấu trên mặt đất trước các cuộc không kích. Máy bay S-30SM tăng cường các chuyến bay trên bầu trời Deir al-Zor. và các máy bay ném bom tăng cường không kích vào trận địa của IS.

Theo QPAN