Nga đề nghị không bàn về số phận của Tổng thống Syria

Bộ Ngoại giao Nga đã đề nghị thế giới ngừng bàn về số phận Tổng thống Syria Bashar al-Assad và để các bên ở Syria tự định liệu.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo THX/Reuters, ngày 4/4, hãng thông tấn RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết việc yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức là hành động cản trở triển vọng cho một giải pháp chính trị ở quốc gia Trung Đông này.

Thứ trưởng Ryabkov nêu rõ: "Chúng ta hãy ngừng bàn về chủ đề này, đồng thời để các bên ở Syria quyết định về thời điểm cũng như cơ sở nêu lại vấn đề này". Ông Ryabkov cũng phủ nhận Moskva và Washington có bất cứ lập trường chung nào về số phận của Tổng thống Assad.

Tuần trước, tin truyền thông cho biết Nga và Mỹ đã đạt được đồng thuận liên quan đến việc phế truất Tổng thống Syria.

Theo TTXVN