Mỹ: Phi đội Su-27 của Nga đã có mặt ở Syria

Một số lượng nhỏ máy bay quân sự Nga đã có mặt tại một căn cứ ở Syria chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Nga để bàn về vai trò ngày càng thể hiện rõ của Moscow tại Syria, tờ Wall Street Journal (Mỹ) đưa tin.
Chiến đấu cơ Su-27 của Không quân Nga - Ảnh: Reuters
Chiến đấu cơ Su-27 của Không quân Nga - Ảnh: Reuters

Một số lượng nhỏ máy bay quân sự Nga đã có mặt tại một căn cứ ở Syria chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Nga để bàn về vai trò ngày càng thể hiện rõ của Moscow tại Syria, tờ Wall Street Journal (Mỹ) đưa tin.

Nguồn tin từ quân đội Mỹ tiết lộ với Wall Street Journal rằng cuộc điện đàm kéo dài giữa ông Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu được tiến hành nhằm mục đích nới lỏng phần nào tình trạng đối đầu giữa Mỹ và Nga tại Syria.

Tuy nhiên, tờ báo Mỹ bình luận rằng quyết định gửi chiến đấu cơ của Nga là một dấu hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay cho thấy Moscow đang chuẩn bị can thiệp quân sự vào Syria để giúp Tổng thống Bashar al-Assad duy trì quyền lực.

Trong cuộc điện đàm với phía Mỹ, ông Shoigu đã cho hay bản chất của việc gửi máy bay đến Syria chỉ “mang tính phòng vệ” và “được tiến hành nhằm trân trọng cam kết dành cho chính phủ Syria”, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói vớiWall Street Journal.

Tờ báo Mỹ cũng cho biết thêm rằng chiến đấu cơ Nga có mặt ở Syria được cho là loại Su-27, là mẫu chiến đấu cơ dùng cho không chiến. Hiện chưa rõ cam kết Nga dành cho Syria là gì và động thái điều động khí tài đến quốc gia đồng minh của Moscow có liên quan gì đến các cam kết này, theo Reuters.

Theo ước tính của Lầu Năm Góc, Nga đã điều động trực thăng chiến đấu, pháo tự hành, xe tăng và khoảng 500 lính hải quân đến một căn cứ không quân ở thành phố cảng Latakia, tây bắc Syria.

Theo Wall Street Journal, Thanh Niên