'Mỹ đừng đổ hết trách nhiệm về Triều Tiên cho Trung Quốc'

Bà Phó Oánh, chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Trung Quốc, ngày 14/2 nói Mỹ nên thực hiện trách nhiệm liên quan trong vấn đề Triều Tiên chứ không phải đẩy sang Trung Quốc.
Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh. Ảnh: EPA
Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh. Ảnh: EPA

Tại phiên thảo luận ở Hội nghị an ninh Munich diễn ra cuối tuần qua ở Đức, một ý kiến đã chất vấn bà Phó Oánh rằng liệu Trung Quốc đã không còn khả năng kiểm soát Triều Tiên? Nhà ngoại giao kỳ cựu của Bắc Kinh nêu rõ quan điểm của Trung Quốc là Triều Tiên không nên và không thể bị một nước nào kiểm soát.

Theo South China Morning Post, bà Phó Oánh khẳng định, Trung Quốc phản đối mọi ý định giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên bằng bạo lực hoặc các hành động có thể đe doạ đến an ninh quốc gia của Trung Quốc.

“Trung Quốc sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của chúng tôi, nhưng không thể làm thay cho cả phần của Mỹ. Washington không nên luôn suy nghĩ tìm cách đẩy vấn đề sang phía Bắc Kinh”, bà Phó Oánh nói.

Theo Straits Times, chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Trung Quốc cũng thúc giục Mỹ và Triều Tiên cần chính thức tuyên bố kết thúc 76 năm bất hoà, nếu cộng đồng quốc tế muốn nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngừng việc phát triển vũ khí hạt nhân. “Chúng ta cần nghĩ cách kết thúc cuộc chiến và bước vào mối quan hệ bình thường”.

Trước đó, vào hôm 13/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói Bắc Kinh sẽ ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an về lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên, nhằm buộc Bình Nhưỡng “phải trả giá cần thiết” vì việc phóng tên lửa.

Tuy nhiên, ông Vương đã nói rõ với người đồng cấp Mỹ John Kerry rằng Trung Quốc phản đối việc Mỹ muốn triển khai hệ thống tên lửa THAAD đến Hàn Quốc.

Bà Phó Oánh tiếp tục lặp lại quan điểm này ở hội nghị tại Munich: “Dư luận Trung Quốc giận dữ về vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên, nhưng họ còn tức tối hơn về hệ thống THAAD. Nó bao phủ lãnh thổ Trung Quốc nhiều hơn cả Triều Tiên và Hàn Quốc gộp lại”.

Theo Zing