Mỹ cáo buộc Nga “diễn tập không an toàn” gần tàu sân bay Harry Truman

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc thủy thủ đoàn tàu sân bay Gravely của Mỹ  ở  khu vực gần gây nguy hiểm cho tàu tuần tra Nga "Yaroslav Mudryi". 
Mỹ cáo buộc Nga "diễn tập không an toàn" gần tàu sân bay Harry Truman.
Mỹ cáo buộc Nga "diễn tập không an toàn" gần tàu sân bay Harry Truman.

Vào ngày 17 tháng Sáu, một chiếc tàu quân sự của Nga đã tiến hành diễn tập "không an toàn và không chuyên nghiệp" ngay bên cạnh hai tàu Hải quân Hoa Kỳ, Reuters đưa tin với tham chiếu từ đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo số liệu của người đại diện(giấu tên) của Lầu Năm Góc, tàu chiến Nga lớp "Neustrashimyi" đã cơ động trong khoảng cách 288 mét với tàu khu trục Mỹ Gravely và ở khoảng cách 5 dặm hải lý (hơn 9 km) từ tàu sân bay "Harry Truman" trên Biển Địa Trung Hải.

Tàu Yaroslav Mudryi của Nga.
Tàu Yaroslav Mudryi của Nga.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc thủy thủ đoàn tàu sân bay Gravely của Mỹ  ở  khu vực gần gây nguy hiểm cho tàu tuần tra Nga "Yaroslav Mudryi". 

Hành động hiển nhiên của các thủy thủ Mỹ rõ ràng đã vi phạm luật lệ quốc tế cũng như   thỏa thuận Nga-Mỹ, như ghi nhận trong cơ quan bộ.