VietTimes – Được mời tham dự lễ cưới xa xỉ của cặp vợ chồng tỉ phú người Ấn Độ tại Phú Quốc, sau đó Lý Nhã Kỳ tiếp tục được đích thân gia đình ngài tỉ phú Nitin Shah mời tham dự tiệc sinh nhật tổ chức ở quê hương ông.
Lý Nhã Kỳ khác lạ, hóa thành "công chúa" với phục trang Ấn Độ
Buổi tiệc sinh nhật xa xỉ này được tỉ phú có địa vị trong giới thượng lưu tại Mumbai (Ấn Độ) bao trọn trong một resort năm sao cao cấp bậc nhất Ấn Độ là Le Meridien nằm trên ngọn núi tại vùng Mahabaleshwar, phía nam Mumbai.
Trong dịp sinh nhật ông Nitin Shah, resort Le Meridien chỉ được nhận khách tham gia tiệc sinh nhật, với chi phí vô cùng đắt đỏ, nghe nói lên đến vài triệu USD cho một tuần tiệc tùng. Mỗi ngày ông Nitin Shah đều thay đổi chủ đề về concept và decor của buổi tiệc, các khách mời đến đây cũng phải mặc đồ theo đúng chủ đề của từng ngày.
Lý Nhã Kỳ xuất hiện trong ngày đầu tiên với chủ đề trang phục truyền thống Ấn Độ. Phần phục trang được đích thân ngài tỉ phú cho nhà thiết kế Ấn Độ đặt may riêng theo số đo của Lý Nhã Kỳ. Chiếc đầm được làm cầu kỳ và may thủ công trong 2 tháng với các đường chỉ vàng được đính kết tỉ mỉ, làm tăng thêm nét sang trọng, cổ điển vốn có của Lý Nhã Kỳ.
Lý Nhã Kỳ sử dụng lối trang điểm quyền lực và sang trọng
Lý Nhã Kỳ được gia đình tỉ phú chăm sóc rất chu đáo còn khách mời tham dự tiệc đều ngạc nhiên vì nhìn cô giống hệt những diễn viên màn ảnh rộng thuần Ấn.
Nhiều khách mời còn nhầm lẫn Lãnh sự danh dự Rumani là con gái của vợ chồng ngài tỉ phú khi họ liên tục gọi cô là "con gái" và luôn tay trong tay đưa người đẹp Vũng Tàu giới thiệu với các vị khách quý khác.
Vợ chồng ngài tỉ phú Ấn Độ Nitin Shah và Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng phu nhân ngài tỉ phú Ấn Độ
Buổi tiệc sang trọng có sự xuất hiện đặc biệt của ông Phạm Sanh Châu - Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal và Bhutan cùng phu nhân đến tham dự
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh mỗi sản phẩm báo chí tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng phải đúng định hướng, hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.
Theo dự thảo, từ 1/1/2026, giá thuê nhà ở xã hội tại Đà Nẵng dự kiến tăng từ 1,9 đến 7,4 lần so với hiện hành, áp dụng lộ trình điều chỉnh trong 5 năm.
Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia thực sự trở thành “trái tim” của nền kinh tế dữ liệu. Ứng dụng ngay dữ liệu để triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia trở thành “điểm một cửa số duy nhất”.
Bộ Công Thương và UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) đã tham mưu giao Công ty An Khánh làm chủ đầu tư dự án khi doanh nghiệp mới thành lập, chưa có kinh nghiệm, năng lực tài chính.
UBND TP Hà Nội ban hành công văn yêu cầu kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn tại các cơ quan, đơn vị trong năm 2025, bao gồm đất đai, tiền, kim loại quý và tài sản ở nước ngoài.
Trên sân khấu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, trung tá Nguyễn Mạnh Linh – kỹ sư quân đội Viettel – kể lại việc cùng đồng đội vượt khó để làm chủ công nghệ chế tạo UAV trinh sát, chiến đấu cảm tử.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thi đua yêu nước phải đi vào thực chất, lấy hiệu quả và đóng góp thực tiễn làm thước đo, kiên quyết chống “bệnh” thành tích.
Sáng 27/12, Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc tại Hà Nội.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định sử dụng thống nhất toàn quốc bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” từ năm học 2026-2027. Đây là cơ sở quan trọng để chủ động chỉnh lý, số hóa, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK.
Thanh tra TP Đà Nẵng vừa giải mật hồ sơ thanh tra loạt công ly lữ hành quốc tế, trong đó chỉ ra những vi phạm về thuế, điều kiện kinh doanh và sử dụng lao động nước ngoài.
Ngày 26/12, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã công bố báo cáo về tình hình tiền lương và thưởng Tết năm 2026, theo đó mức thưởng Tết 2026 giảm mạnh so với Tết 2025.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội được điều động về công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý; trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự.
Chiều 24/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan nhằm triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, trong đó có nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng.