Lực lượng Hồi giáo cực đoan bác bỏ đề nghị nhân đạo của Liên Hiệp Quốc

VietTimes -- Lực lượng chiến binh thánh chiến Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front, chi nhánh Al- Qaeda Syria) chính thức bác bỏ đề nghị mở hành lang an toàn cho những người muốn thoát ra từ các khu phố phía đông Aleppo của Liên Hiệp Quốc, khu phố này bị bao vây hoàn toàn bởi quân đội Syria.
Bản đồ chiến sự thành phố Aleppo ngày 06.10.2016
Bản đồ chiến sự thành phố Aleppo ngày 06.10.2016

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Syria, ông Staffan de Mistura đã đề nghị với Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Jabhat al-Nusra) và các nhóm khủng bố một hành lang an toàn để rút lui khỏi khu vực phía đông thành phố Aleppo.

Nhưng ngày 06.0.2016, lực lượng Al-Qaeda Syria đã bác bỏ đề nghị của Liên Hiệp Quốc, chấp dứt sự can thiệp nhân đạo.

Để thực hiện yêu cầu nhân đạo của Liên Hợp Quốc, Không quân Syria giảm số lượng các cuộc không kích vào mục tiêu lực lượng khủng bố cực đoan trên các khu phố phía đông thành phố Aleppo.

Giảm số lượng các cuộc không kích ảnh hướng không nhỏ đến hiệu quả tác chiến của Quân đội Syria phía đông Aleppo, khi các lực lượng vũ trang Syria nỗ lực tấn công đánh chiếm quận Suleiman Al-Halabi thuộc miền Đông thành phố Aleppo.

Tuyên bố bác bỏ đề xuất nhân đạo Liên Hiệp Quốc của lực lương Hồi giáo cực đoan

NT