Ký ức thất bại năm 2016 đè nặng lên đảng Dân chủ giữa cuộc đua cực kỳ sít sao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Tổng thống Kamala Harris không thể giành ưu thế rõ ràng cùng với những dấu hiệu rạn nứt tại các bang “bức tường xanh” đang khiến đảng Dân chủ lo lắng, khi những ký ức cay đắng từ thất bại năm 2016 vẫn còn đè nặng lên họ.

Phó Tổng thống Kamala Harris tại một sự kiện ở Wisconsin hôm 21/10 (Ảnh: WSJ)
Phó Tổng thống Kamala Harris tại một sự kiện ở Wisconsin hôm 21/10 (Ảnh: WSJ)

Kamala Harris mới đây tự nhận mình là người yếu thế trước ông Donald Trump. Việc đưa ra lập luận này là một chiêu trò cũ nhằm động viên cử tri, nhưng trong thời điểm chỉ hai tuần trước Ngày Bầu cử, các cố vấn và đồng minh của Phó Tổng thống đang lo lắng rằng điều đó có thể trở thành sự thật.

Theo các trợ lý và cố vấn, bà Harris đang gặp khó khăn trong việc củng cố niềm tin của các khối cử tri chủ chốt của liên minh đảng Dân chủ. Mặc dù nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nữ giới, nhưng bà Harris lại đang gặp khó khăn rõ rệt trong việc thu hút sự ủng hộ từ nam giới, bao gồm cả nam giới da màu và lao động nam giới.

Bà cũng không thành công trong việc củng cố sự ủng hộ từ cộng đồng người Mỹ gốc Arab tại bang Michigan, những người đang thất vọng với cách chính quyền Biden xử lý xung đột ngày càng leo thang tại Trung Đông.

Một số thành viên đảng Dân chủ cho rằng ký ức về chiến dịch năm 2016 vẫn ám ảnh cuộc đua năm nay, và các nhà hoạt động chính trị quyết tâm tránh lặp lại kết cục đó.

2.png
Harris ngồi trên tàu Marine Two khi đến Maryland (Ảnh: WSJ)

Các cố vấn của bà Harris cho biết họ hiểu rất rõ về những thách thức trước mắt. Trong một cuộc gọi gần đây với nhân viên, Chủ tịch chiến dịch Jen O’Malley Dillon nói: “Đây không phải là một cuộc đua mà một buổi sáng thức dậy, mọi thứ đều rực rỡ và chúng ta bỗng nhiên chiến thắng với lợi thế 5 điểm. Cuộc đua này đang rất sít sao, và chúng ta cần tiếp tục nỗ lực hết mình”.

O’Malley Dillon nói rằng nguồn dữ liệu nội bộ cho thấy bà Harris đang dẫn đầu và sẽ giữ vững vị thế, nhưng “chúng ta chỉ đang dẫn trước rất mong manh, và điều này đòi hỏi tất cả phải cùng nhau nỗ lực”.

Các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy cuộc đua đang rất căng thẳng, nhưng các cố vấn của bà Harris khẳng định họ có lợi thế hơn ông Trump nhờ vào hệ thống vận động hiệu quả. Họ đang huy động cử tri thông qua các hoạt động như gõ cửa từng nhà, thu thập dữ liệu, và đầu tư hàng triệu USD vào quảng cáo.

Chiến dịch cũng đang nỗ lực củng cố các bang thuộc "bức tường xanh" như Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, những bang mà bà Harris coi là con đường lý tưởng nhất để vào Nhà Trắng. Các cuộc thăm dò công khai cho thấy cuộc đua tại 3 bang này gần như cân bằng, với mức dao động từ 1 đến 2 điểm –nằm trong biên độ sai số - nghiêng về phía ông Trump kể từ ngày 1/10.

Họ cũng đang nỗ lực tận dụng lợi thế của bà Harris đối với cử tri nữ, với hy vọng gia tăng sự tham gia của phụ nữ da trắng, những người lo ngại về quyền phá thai. Phó Tổng thống dự định sẽ đưa vấn đề này lên hàng đầu trong một cuộc vận động tranh diễn ra tại Texas hôm 25/10, theo giờ địa phương.

Đầu tuần này, bà Harris đã tham gia các sự kiện tại 3 bang thuộc “Great Lakes states" cùng với cựu Hạ nghị sĩ Liz Cheney nhằm kết nối với phụ nữ và các cử tri, những người quan tâm đến quyền phá thai và sự suy giảm các nguyên tắc dân chủ.

Bà Harris cũng đã tham gia buổi phỏng vấn với kênh CNN tại ngoại ô Philadelphia, trong bối cảnh nhiều thành viên đảng Dân chủ tại Pennsylvania đã lên tiếng cảnh báo về sự cạnh tranh khốc liệt trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

3.png
Đảng Cộng hòa coi lợi thế của ông Trump so với bà Harris về kinh tế là một tài sản (Ảnh: WSJ)

Nhiều thành viên trong đảng đã chỉ trích Nikki Lu, người quản lý chiến dịch của bà Harris ở Pennsylvania, trong khi các lãnh đạo đảng Dân chủ tại đây bày tỏ lo ngại về cách thức quản lý của bà.

Người phát ngôn của chiến dịch Harris cho hay Paulette Aniskoff, cố vấn của cựu Tổng thống Barack Obama, đã tham gia vào chiến dịch từ tháng 9 để hỗ trợ công tác vận động cử tri, phối hợp với Lu và hai cố vấn cấp cao khác. Julie Chavez Rodriguez, người quản lý chiến dịch, nhấn mạnh rằng họ đang thực hiện “một trong những hoạt động lớn nhất và phức tạp nhất trong lịch sử Pennsylvania”, với 50 văn phòng và 400 nhân viên làm việc trực tiếp tại hiện trường.

Chiến dịch của ông Trump đã phát động nhiều quảng cáo chỉ trích bà Harris về các phát ngôn trước đây của bà liên quan đến việc tài trợ cho các ca phẫu thuật của tù nhân chuyển giới. Ngoài ra, đảng Cộng hòa cũng tận dụng triệt để lợi thế của ông Trump trong các vấn đề kinh tế.

Tuy nhiên, bà Harris vẫn tỏ ra tự tin vào chiến lược của mình tại bảy bang chiến trường. Trong một cuộc họp tại Philadelphia với các nhà tài trợ, O'Malley Dillon cho biết chiến dịch đang trên đà thuận lợi để giành chiến thắng nếu mọi thứ đi theo đúng kế hoạch trong những tuần cuối cùng.

Một thành viên của Ủy ban Tài chính Quốc gia tham dự cuộc họp nhận xét: “Bà ấy rất thoải mái, không có gì ngoài sự tự tin”. Để xoa dịu sự lo lắng, một số nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ còn đang hoạt động rộng rãi tại các bang chiến trường nhằm hỗ trợ vận động.

David Plouffe, chiến lược gia hàng đầu trong chiến dịch của bà Harris, đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên podcast "Impolitic" vào tuần này rằng cuộc đua tại 3 bang thuộc "bức tường xanh" hiện đang ở mức "48-48%, 48-47%". Tuy nhiên, ông tin rằng chiến dịch có lợi thế trong việc tiếp cận các cử tri chưa quyết định.

“Đây là lý do khiến tôi vẫn cảm thấy tự tin – dù là tự tin một cách thận trọng”, Plouffe chia sẻ.

Chiến dịch của bà Harris cũng đang tích cực huy động sự tham gia của những ngôi sao lớn nhằm thúc đẩy tỷ lệ cử tri đi bầu. Gần đây, các sự kiện đã diễn ra với sự tham gia của các nghệ sĩ như Lizzo và Usher, cùng với rapper Eminem.