Không quân Nga dội bom phiến quân chiếm giữ nguồn nước ngoại ô Damascus

VietTimes -- Quân đội Syria pháo kích dữ dội bằng tên lửa Grad BM-21 vào khu vực Wadi Barada trên vùng nông thôn Damascus, hủy diệt một số mục tiêu của lực lượng khủng bố Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front) gần các làng Bassima và Deir Maqran.
Binh sĩ quân đội Syria ở ngoại ô Damascus
Binh sĩ quân đội Syria ở ngoại ô Damascus

Vụ tấn công ác liệt bằng tên lửa Grad được các đơn vị của sư đoàn cơ giới số 4 và Vệ binh Cộng hòa tiến hành sau hàng loạt cuộc không kích do không quân Nga thực hiện, đánh vào các trận địa phòng ngự của Jabhat Fateh Al-Sham sáng ngày 10.012017.

Không quân Nga cho biết đã thực hiện hơn 15 cuộc không kích đánh vào khu vực Wadi Barada thuộc vùng nông thôn Damascus, đây cũng là lần đầu tiên các máy bay chiến đấu Nga tham gia vào trận chiến gần biên giới Lebanon.

Al Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Damascus cho biết, quân đội Syria đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công chia cắt khu vực Wadi Barada, buộc các chiến binh hoặc là đầu hàng hoặc phải đối mặt với một cuộc bao vây chia cắt và bị tiêu diệt trên cả hai khu vực.

NT