IS sắp rút chạy khỏi cứ địa Al-Bab, bắc Syria

Chiến binh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt đầu rút khỏi vị trí tại thị trấn Al-Bab ở bắc Syria, báo Hurriyet trích dẫn các nguồn tin quân sự cho hay.
Phiến quân IS khét tiếng tàn bạo
Phiến quân IS khét tiếng tàn bạo

Họ khẳng định rằng IS đã chuyển trung tâm chỉ huy tại thành phố Tadef nằm ở phía nam Al-Bab, tờ báo cho biết.

"Các thông tin mới nhất từ khu vực cho biết IS chuẩn bị rút khỏi Al-Bab, do kết quả hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ”, các nguồn tin ghi nhận.

Ngày 24/8/2016, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu hoạt động "Lá chắn Euphrates" chống chiến binh nhóm khủng bố IS, với sự tham gia của phe đối lập Syria chiếm thị trấn biên giới Dzharablus ở miền bắc Syria và bây giờ đang tấn công thành phố Al-Bab.