Iran xác nhận thử tên lửa đạn đạo kèm một lời cảnh báo lạnh lùng

VietTimes -- Truyền thông Anh đưa tin cho biết, ngày 1/2, Iran xác nhận thử tên lửa đạn đạo kèm một lời cảnh báo lạnh gáy.
Ảnh minh họa tin mới: Independent
Ảnh minh họa tin mới: Independent

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan khẳng định hoạt động thử nhiệm này không vi phạm thỏa thuận Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tehran ký với các cường quốc năm 2015.

“Hoạt động thử nghiệm này phù hợp với việc tăng cường sức mạnh phòng thủ của Iran và không trái với thỏa thuận JCPOA hoặc Nghị quyết 2231”.

Theo một quan chức Mỹ, Iran hôm 29/1 đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung và đã phát nổ sau khi bay được 1.010 km. 

Tuy nhiên, chính quyền Iran không xác nhận hay bình luận gì về tuyên bố này.

Theo báo Independent, ông Hossein Dehghan đưa cảnh báo nói rằng vụ thử nghiệm tên lửa của Iran diễn ra đúng kế hoặc, Iran sẽ không cho phép bất cứ thế lực nước ngoài nào can thiệp được khả năng phòng thủ của nước này.