Iran lại khiến phương Tây "thót tim"

Gần đây, Iran đã đạt được nhiều bước ngoặt lớn trong lĩnh vực phát triển vũ khí công nghệ cao, khiến Mỹ và phương Tây thực sự "thót tim"
Iran lại khiến phương Tây "thót tim"

Theo đó, hôm qua (7/3), một quan chức quân sự Iran tiết lộ, nước này sẽ “trình làng” hệ thống phòng thủ tên lửa mới, có khả năng bán hạ các mục tiêu ở khoảng cách hơn 200 km. 

Tehran dự kiến sẽ giới thiệu hệ thống phòng thủ tên lửa mới này vào ngày 18/4 tới nhân kỷ Ngày Quân đội của Iran , Trung Tướng Farzai Esmayeeli, chỉ huy Lực lượng Phòng không Iran cho hay.

Hệ thống phòng thủ tên lửa mới này của Iran mang tên Talash 3 hay còn được gọi là Endeavor-3. 

“Khả năng và sức mạnh của Lực lượng Vũ trang, đặc biệt là Căn cứ Phòng không Khatam ol-Anbia sẽ một lần nữa được phô diễn cho kẻ thù”, ông Esmayeeli nói.

Theo ông Esmayeeli , Iran đang sở hữu một vùng không phận an toàn nhất Trung Đông với 3600 trạm kiểm soát. Nước này dự kiến sẽ tăng cường số trạm kiểm soát không lưu lên con số 5000 trong tương lai. 

Vị Trung Tướng này cũng thêm rằng, Iran hiện đang phát triển một số hệ thống ra-dar công nghệ cao mới, có khả năng truy lùng và nhận diện các vật thể nhỏ đang bay. 

“Hệ thống radar Arash 2 với khả năng phát hiện các vật thể nhỏ đang bay là một trong những thành tựu mới nhất (của Iran ), ông Esmayeeli nói. 

Bên cạnh đó, Iran còn đang nỗ lực phát triển các loại máy bay không người lái tân tiến của riêng mình và đạt được những thành công nhất định. Những thành tựu mà Iran đạt được thời gian gần đây chắc chắn sẽ khiến Mỹ và phương Tây khá "choáng váng". UAV của Iran có thể bay với tốc độ siêu âm, mang theo tên lửa không đối đất, thực hành các nhiệm vụ do thám, giám sát, tấn công cũng như phòng thủ và khám phá điều kiện môi trường mới. 

Gần đây, các kỹ sư quân sự của Iran cũng vừa sáng chế ra một loại máy bay không người lái (UAV) đầu tiên trên thế giới có khả năng tránh tên lửa và tự phát nổ trong điều kiện cấp bách.

Theo Fars, sự kết hợp giữa một hệ thống tàng hình hiện đại và khả năng tăng tốc cực mạnh đã giúp máy bay không người lái Sarallah nặng 4 kg này có thể tránh được sự truy sát của nhiều loại tên lửa.

Theo Thời báo Kinh doanh Thế giới, máy bay không người lái mới này có thể thoát khỏi các hệ thống cảm biến laser quang học và tia hồng ngoại của kẻ địch vào ban đêm. 

Ông Hassan Akbari Layeq – kỹ sư thiết kế chiếc máy bay này cho biết: “Với sự tiến bộ về công nghệ chế tạo máy bay không người lái và nghiên cứu sức mạnh tên lửa của kẻ thù muốn phá huỷ nó, một chiếc máy bay không người lái có khả năng tránh được các tên lửa không đối không được thiết kế. Không có tên lửa nào có thể áp sát chiếc máy bay không người này gần hơn 250 mét”.

Theo ông, nhờ vào một hệ thống bảo vệ được cơ giới hóa, máy bay không người lái trên có khả năng hạ cánh xuống một vị trí an toàn khi gặp bất cứ vấn đề nào trong quá trình bay. Và nếu gặp tình huống cấp bách, nó có thể tự phát nổ, tránh việc kẻ thù thu hồi để nghiên cứu những bí mật về công nghệ.

Ngoài ra, còn có một ưu điểm khác giúp bảo vệ chiếc Sarallah khỏi việc bị bắn hạ, đó là khả năng hoạt động ở trên tầm cao khi Sarallah có thể bay cao lên đến 8.000 mét. Sarallah đã hoàn thành một chuyến bay kéo dài một giờ ở tốc độ 160 km/h, tuy nhiên, hệ thống an toàn sẽ hạn chế hoạt động bay xuống 40 phút nếu được kích hoạt.

Trước đó, hôm 5/12, một quan chức cao cấp quân đội Iran cho biết, nước này đã sở hữu những chiếc máy bay không người lái có tầm bay đến 3.000km (1.800 dặm) chỉ sử dụng công nghệ nội địa.

Trong bài phát biểu với các giáo sư và sinh viên trường đại học khoa học tự nhiên Tehran, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami cho rằng, những máy bay không người lái này được thiết kế để chuyển hình ảnh một cách nhanh chóng và không thể bị radar của đối phương phát hiện.

Chuẩn Tướng Hossein Salami nhấn mạnh rằng các máy bay không người lái mới này được chính các kỹ sư của Iran phát triển mà không cần đến sự hỗ trợ về công nghệ của nước ngoài. Tuy nhiên, ông không công bố tên của loại máy bay mới này.

Trước nữa hồi tháng 11 năm ngoái,Iran đã cho trình làng mẫu máy bay không người lái mới mang tên Ababil-3 có thể bay liên tục 8 giờ đồng hồ không nghỉ ở độ cao 4500 km. Máy bay này được chế tạo phỏng theo chiếc RQ-170 Sentinel bắt được của Mỹ hồi năm 2011.

 Theo: VnMedia