Hưng Yên tăng 25 bậc trên bảng xếp hạng PCI 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022, tỉnh Hưng Yên tăng 25 bậc, vươn lên đứng thứ 14 cả nước – cao nhất từ trước đến nay.

Thông tin này được cho biết tại lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức sáng 11/4.

Với 67,91/100 điểm, tỉnh Hưng Yên vươn lên vị trí thứ 14 cả nước về chỉ số PCI, tăng 25 bậc so với năm 2021. Trong đó, nhiều chỉ số tăng điểm so với năm 2021, gồm: tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, tính năng động của chính quyền và thiết chế pháp lý và an ninh trật tự...

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, đánh giá cao sự tiến bộ vượt bậc về năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên. Việc Hưng Yên tăng 25 bậc trên bảng xếp hạng chỉ số PCI cho thấy sự tin tưởng và tín nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp về môi trường kinh doanh của tỉnh.

“Đây là kết quả nỗ lực không ngừng của toàn bộ các cấp chính quyền tỉnh Hưng Yên. Tôi mong rằng đội ngũ cán bộ công chức tỉnh sẽ tiếp tục phát huy trên tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tạo môi trường, điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn nữa để Hưng Yên trở thành điểm đến hàng đầu của các doanh nghiệp”, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nói.

Ông Trần Quốc Văn - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Báo Hưng Yên)
Ông Trần Quốc Văn - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, cho biết điểm nổi trội nhất trong các chỉ số thành phần PCI của tỉnh Hưng Yên là tính minh bạch (tăng 40 bậc), tiếp cận đất đai (tăng 36 bậc) và tính năng động của chính quyền địa phương (tăng 17 bậc).

Theo ông Văn, khó khăn nhất trước đây khi các doanh nghiệp về tỉnh đầu tư là công tác giải phóng mặt bằng. Trong hai năm vừa qua, tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

“Năm 2022, toàn tỉnh giải phóng gần 1.000ha đất cho các khu công nghiệp. Dự kiến năm 2023 tiếp tục giải phóng gần 1.000ha nữa, để khi các doanh nghiệp về tỉnh đầu tư có thể thực hiện ngay ý tưởng, tiến tới sản xuất kinh doanh một cách thuận lợi nhất”, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nói.

Ngay sau lễ công bố chỉ số PCI năm 2022, hôm 12/4, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị gặp doanh nghiệp, doanh nhân để lắng nghe và trao đổi những thuận lợi, khó khăn trong quá trình đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Hưng Yên đạt 12,8%, đứng thứ nhất vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 5 cả nước. Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 51.000 tỉ đồng, thuộc top 10 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước.

Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có 15.268 doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh, với số tổng vốn đăng ký hơn 189.000 tỉ đồng; số doanh nghiệp hoạt động chiếm khoảng 70 % số doanh nghiệp đăng ký.

Báo cáo PCI 2022 là ấn phẩm thường niên do VCCI và USAID hợp tác xây dựng và công bố, nhằm đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam.

Trong khi đó, PGI là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh như: mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương; trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp; mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và các vấn đề môi trường quan trọng khác.

Đây là năm đầu tiên PGI được xây dựng và công bố cùng với chỉ số PCI nhằm cổ vũ chính quyền các tỉnh, thành phố quan tâm hơn tới phát triển kinh tế gắn với việc bảo vệ môi trường; cung cấp thông tin kịp thời hỗ trợ chính quyền tỉnh, thành phố trong hoạch định chính sách thu hút đầu tư gắn với phát triển bền vững; thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường./.