Hoàn Cầu: Tàu tuần duyên Mỹ làm quen trước với đối thủ Trung Quốc trong tập trận

VietTimes -- Tờ Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc ngày 25/7 dẫn trang tin Viện Hải quân Mỹ ngày 21/7 đăng bài viết "Tập trận Vành đai Thái Bình Dương-2016: Tàu tuần duyên Hải quân Mỹ hợp tác với Hải quân Trung Quốc trước khi lần đầu tiên triển khai ở châu Á".
Hải quân Trung Quốc đang tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương-2016. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc.
Hải quân Trung Quốc đang tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương-2016. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc.

Bài viết cho hay tàu tuần duyên USS Colorado LCS-4 Hải quân Mỹ đã có được một cơ hội hợp tác với tàu chiến Hải quân Trung Quốc trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương-2016, từ đó đi sâu tìm hiểu đối thủ trước khi lần đầu tiên tham gia đội hình chiến đấu của Hạm đội 7 Mỹ. 

Được phục vụ trong Hạm đội 7, nó hầu như chắc chắn sẽ tham gia nhiệm vụ tuần tra trên Biển Đông.

Ngày 20/7, trên tàu tuần duyên USS Colorado đang hoạt động, sĩ quan chỉ huy tàu là Scott Lahcen đã trả lời phỏng vấn báo chí cho biết Hải quân Trung Quốc đã thể hiện rất chuyên nghiệp và mang tính xây dựng trong cuộc diễn tập đa quốc gia 2 năm 1 (tập trận Vành đai Thái Bình Dương) lần này.

Scott Lahcen cho biết, trong giai đoạn đầu cuộc diễn tập lần này (giai đoạn còn ở cảng biển), ông từng lên một chiếc tàu chiến Trung Quốc tham gia một cuộc chiêu đãi, "khi tôi tham gia chiêu đãi, họ là một đám người nghe rất nhiệt tình".

Hải quân Trung Quốc đang tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương-2016. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc.
Hải quân Trung Quốc đang tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương-2016. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc.

Scott Lahcen nói: "Vài ngày trước, chúng tôi đã đợi một khoảng thời gian trên một chiếc tàu hộ vệ của Hải quân Trung Quốc, đã nhận được sự tiếp đón rất nhiệt tình. Chúng tôi đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt".

"Đến nay, mức độ hợp tác thực sự đã vượt dự kiến. Tôi cho rằng, đối với hai bên, đây đều là một cuộc diễn tập có hiệu quả. Chúng tôi đã tìm hiểu được một số thông tin về cách vận hành của, hơn nữa đã tiếp cận được một số cách nhìn hữu dụng. Tôi tin rằng một khi chúng tôi triển khai ở Hạm đội 7, những hiểu biết này sẽ có lợi không nhỏ cho chúng tôi. 

Đồng thời, phía Trung Quốc cũng có thể tìm hiểu được một số thông tin về tình hình vận hành của chúng tôi. Trên thực tế, tình hình tham gia của họ trong cuộc tập trận này thực sự không có gì khác với hải quân và các nước khác từng hợp tác trước đó trong hoạt động này". 

Hải quân Trung Quốc đang tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương-2016. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc.
Hải quân Trung Quốc đang tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương-2016. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc.

Scott Lahcen cho rằng cộng đồng quốc tế rất quan tâm đến tàu tuần duyên USS Colorado, bởi vì "chúng tôi xuất hiện như một ngôi sao mới". Ông cho biết các thủy thủ trên chiếc tàu tuần duyên này vẫn chưa cảm thấy phiền chán đối với việc khoe chiếc tàu mới này.

USS Colorado là một trong những bộ phận của lực lượng đặc biệt đa quốc gia, khởi hành đến Hawaii tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương. Chiếc tàu chiến này tận dụng hành trình khởi hành từ San Diego, tập luyện cơ động biên đội tập trung, giao lưu chuyên nghiệp và đổ bộ trinh sát, lùng bắt. 

Hải quân Trung Quốc đang tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương-2016. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc.
Hải quân Trung Quốc đang tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương-2016. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc.

Scott Lahcen cho hay ông chủ yếu tiến hành hợp tác với tàu hộ vệ HMCS Calgary FFH 335 của Hải quân Hoàng gia Canada. Hơn nữa, từ sau khi đến Hawaii, ông còn thực hiện nhiệm vụ tương tự với hải quân các nước như Trung Quốc, Nhật Bản và Indonesia, đồng thời hiệp đồng với Hải quân Pháp tấn công cướp biển. 

Đối với chiếc tàu tuần duyên này, một số nhiệm vụ có tính chất mới mẻ. Hơn nữa, một số nhiệm vụ khác là thử nghiệm chiến đấu thực tế rất có ích trước khi nó triển khai lần đầu tiên.

Scott Lahcen nói: "Tôi sẽ không coi nhiệm vụ tấn công cướp biển và đánh chặn trên biển của nhiều nước là một loại khả năng mới, nhưng ở mức độ rất lớn, chúng tôi thực sự đã phối hợp với các đối tác phát triển khả năng này".