Hi hữu: Tội phạm ma tuy cảnh báo tội phạm khủng bố

Theo báo Al - Masdar News: Joaquín Guzmán (biệt danh "El Chapo") đã gửi một email mã hóa cho thủ lĩnh tối cao của IS, Abu Bakr al-Baghdadi, cảnh báo Caliphate đã "thực hiện một sai lầm" trong việc phá hủy một lô hàng thuốc đó được gửi từ Mexico đến cho cartel Sinaloa ở Trung Đông.
Hi hữu: Tội phạm ma tuy cảnh báo tội phạm khủng bố

Hơn nữa, Guzmán nói với al-Baghdadi: "Các người (ISIS) không phải là chiến binh - người của ta sẽ tiêu diệt các người". Trùm ma túy Mexico còn thêm những điều sau đây: "Đấng tối cao của người cũng không thể cứu ngươi từ khủng bố đích thực, những người của ta sẽ hỏi thăm người nếu các người tiếp tục phá hoại hoạt động của chúng ta".

Nội dung của email được đăng trên Cartel Blog

Joaquín Guzmán được coi là thay thế trùm ma túy Pablo Escobar; trùm ma túy này bị chính quyền Mexico bắt vào ngày 22.02,2014. "El Chapo" sau đó đã trốn thoát khỏi nhà tù vào ngày 11.07. 2015 trong một cuộc đào thoát bí ẩn có liên quan đến một đường hầm dưới lòng đất sâu rộng đến khu vực bị giam giữ. Hiện cả Mỹ và Mexico đều đang truy lùng trùm ma túy này.

Theo QPAN