"Gặp gỡ Đà Nẵng 2024": Sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Với mong muốn khơi thông nguồn lực, góp phần tạo đà cho Đà Nẵng tăng trưởng kinh tế trong năm 2024, Đà Nẵng đã chủ động chuẩn bị về hạ tầng, nguồn nhân lực, cơ chế... nhằm sẵn sàng đón làn sóng mới.

Ông Lê Trung Chinh (giữa) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại phiên đối thoại thứ nhất với chủ đề “Khơi thông nguồn lực hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội”
Ông Lê Trung Chinh (giữa) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại phiên đối thoại thứ nhất với chủ đề “Khơi thông nguồn lực hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội”

Sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới

Chiều 26/1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Đà Nẵng 2024”, đây là sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh, thế mạnh và sự sẵn sàng của thành phố Đà Nẵng trong hội nhập quốc tế, đồng thời đón đầu làn sóng đầu tư trong các lĩnh vực trọng điểm mới như các ngành công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, công nghệ tài chính, với phương châm hướng đến “Hợp tác bền vững vì sự phát triển và thịnh vượng”.

vt-gap-go-07-409.png
Quang cảnh diễn đàn “Gặp gỡ Đà Nẵng 2024”

Diễn đàn “Gặp gỡ Đà Nẵng 2024” cũng là nơi để Đà Nẵng giới thiệu các định hướng chính sách hội nhập và ưu tiên phát triển trong thời gian đến; là cơ hội đối thoại để các đối tác chia sẻ góc nhìn đa chiều từ chính quyền, doanh nghiệp, các nhà ngoại giao và khách mời quốc tế về sự sẵn sàng của Đà Nẵng cũng như kỳ vọng của các đối tác đối với Đà Nẵng trong thời gian đến. Đây cũng là sự kiện mở đầu năm 2024, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội kết nối mới giữa TP Đà Nẵng và các đối tác.

vt-gap-go-08-3104.png
Quang cảnh phiên đối thoại thứ nhất với chủ đề “Khơi thông nguồn lực hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội”

Phát biểu khai mạc, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết, công tác ngoại giao kinh tế cùng với ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa luôn là trụ cột vững chắc trong đối ngoại Đà Nẵng. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của cả nước ban hành Đề án Hội nhập và hợp tác quốc tế TP Đà Nẵng đến năm 2030. Việc triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế luôn được đổi mới, sáng tạo, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp.

"Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng thời gian qua, các doanh nghiệp FDI tại Đà Nẵng vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, đóng góp vào ngân sách TP. Trong khi đó, ngoại giao văn hóa được chú trọng, gắn kết hội nhập văn hóa với hội nhập kinh tế, phát triển du lịch và các lĩnh vực khác" - ông Chinh cho biết.

vt-gap-go-05-2638.png
Diễn đàn “Gặp gỡ Đà Nẵng 2024” thu hút sự tham dự của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Gặp gỡ Đà Nẵng 2024 là nơi gặp nhau, cùng tạo ra cơ hội đối thoại và chia sẻ góc nhìn đa chiều từ chính quyền, doanh nghiệp, các nhà ngoại giao và khách mời quốc tế và cùng bắc những nhịp cầu kết nối của hôm nay và tương lai.

Ông Chinh thay mặt chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các doanh nghiệp đã luôn đồng hành và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.

“Hy vọng rằng sự kiện này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa TP Đà Nẵng các đối tác, mang lại nhiều kết quả đáng kỳ vọng trong thời gian đến. Tôi tin tưởng rằng việc khơi thông nguồn lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng sẽ có sự chuyển biến tích cực. TP Đà Nẵng luôn sẵn sàng và chào đón các đối tác, nhà đầu tư và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các bạn hợp tác, đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Đà Nẵng" - ông Chinh nhấn mạnh.

vt-gap-go-10-4885.png
Ông Vũ Hồ - Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ tại buổi đối thoại

Với mong muốn khơi thông nguồn lực, góp phần tạo đà cho Đà Nẵng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 với chủ đề “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Đến nay, Đà Nẵng đã chủ động chuẩn bị về hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, nguồn nhân lực, cơ chế, kêu gọi sự tham gia của cả hệ thống chính trị nhằm sẵn sàng đón làn sóng mới.

Cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư

Bên cạnh phiên toàn thể, các đại biểu đã tham dự 2 phiên đối thoại chuyên đề về “Khơi thông nguồn lực hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội” và “Đà Nẵng sẵn sàng đón làn sóng mới”.

Trong phiên đối thoại thứ nhất với chủ đề “Khơi thông nguồn lực hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội”, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng, công bằng, minh bạch và tiếp tục thực hiện cải cách hành chính. Với những chính sách như vậy, các nhà đầu tư an tâm đầu tư vào Đà Nẵng và chúng tôi cam kết tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu tư”.

vt-gap-go-01-3443.png
Ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ những hành động của Đà Nẵng trong phiên đối thoại thứ hai mang chủ đề “Đà Nẵng sẵn sàng đón làn sóng mới”.

Hiến kế cho Đà Nẵng, ông Vũ Hồ - Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc – đánh giá cao vị trí địa lý của Đà Nẵng và quyết tâm chính trị của Đà Nẵng trong mở rộng liên kết giữa các địa phương và ra thế giới.

“Trong thời gian qua, Đà Nẵng đã và đang nỗ lực phát triển và kết nối với các quốc gia khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á- Thái Bình Dương. Đà Nẵng đã phát triển ổn định và bền vững nên tôi hy vọng trong sự kiện lần sau, không còn là “Gặp gỡ Đà Nẵng” nữa mà nên là “Chào mừng quay trở lại Đà Nẵng - Da Nang Welcome back”. Bên cạnh đó, chúng tôi mong đợi sự kết nối giữa con người Đà Nẵng với các khu vực khác, với các quốc gia khác nhiều hơn nữa, từ các cơ chế… từ đó Đà Nẵng trở thành trung tâm nghiên cứu, trung tâm đào tạo với các chính sách dành cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu công nghệ từ đó thúc đẩy sự phát triển của Đà Nẵng nói riêng và khu vực lân cận nói chung”- ông Vũ Hồ - Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ.

Trong phiên đối thoại thứ hai mang chủ đề “Đà Nẵng sẵn sàng đón làn sóng mới”, ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết, để đón làn sóng đầu tư mới đến Đà Nẵng, thời gian qua, Đà Nẵng đã triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm như… cũng như đề xuất Trung ương chấp thuận nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trong đầu tư, mô hình chính quyền… cho đến đào tạo nguồn nhân lực, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để đón các nhà đầu tư đến Đà Nẵng. Nhất là đối với ngành công nghiệp vi mạch, bán dẫn.

vt-gap-go-11-6179.png
Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) và Tập đoàn Synopsys Interntional Limited trao bản ghi nhớ về đào tạo nguồn nhân lực thiết kế vi mạch, bán dẫn

Diễn đàn Gặp gỡ Đà Nẵng 2024 diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 27/1, trong khuôn khổ diễn đàn, UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng của TP đã ký kết thoả thuận hợp tác với các tổ chức quốc tế như: ADB, USAID và các doanh nghiệp lớn gồm: Tập đoàn Synopsys Interntional Limited, Tập đoàn Intel; trao Giấy chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty KP Aero (Hàn Quốc) với dự án về hàng không vũ trụ trị giá 20 triệu USD.

Cũng nhân sự kiện, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã trao tặng Bằng khen cho 26 tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng trong thời gian qua.

vt-ky-ket-1-8643.png
Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DHPIZA), Công ty CP giáo dục quốc tế Sun Edu và Đại học Duy Tân đã ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên về đào tạo nguồn nhân lực thiết kế vi mạch, bán dẫn

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DHPIZA), Công ty CP giáo dục quốc tế Sun Edu và Đại học Duy Tân đã ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên về đào tạo nguồn nhân lực thiết kế vi mạch, bán dẫn, chuẩn bị cho tiến trình phát triển ngành công nghiệp vi mạch, bán dẫn tại địa phương.

Sự kiện thu hút hơn 300 khách mời trong nước và quốc tế tham dự, gồm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và đại diện lãnh đạo một số Cục/Vụ của Bộ Ngoại giao, Bộ VH-TT&DL, Bộ TT&TT; cơ quan đại diện các nước: Pháp, Malaysia, Argentina, Brazil, Lào, Campuchia, Kazakhstan, Singapore… tại Việt Nam; các tổ chức quốc tế, cơ quan hợp tác quốc tế các nước tại Việt Nam như: Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), …; cùng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp do kiều bào đầu tư tại Việt Nam.