Đè bẹp tuyến phòng thủ, quân đội Syria chiếm cứ điểm then chốt ở Aleppo

VietTimes -- Ngày 12.11.2016, quân đội Syria phối hợp với lực lượng Hezbollah giành được ngôi làng mới trên vùng nông thôn miền Nam Aleppo sau cuộc chiến chớp nhoáng đánh bật nhóm chiến binh Jaysh Al-Fateh (Quân đội Chinh phục) ra khỏi làng.
Binh sĩ quân đội Syria tiến vào ngôi làng vừa giải phóng
Binh sĩ quân đội Syria tiến vào ngôi làng vừa giải phóng

Al-Masdar News dẫn nguồn tin địa phương Aleppo cho biết, quân đội Syria và Hezbollah giành được làng Khirbat Al-Zuwari gần đỉnh đồi Tal Al-Bonjara ở phía nam Aleppo.

Giành được ngôi làng này, các lực lượng vũ trang Syria và quân tình nguyện Hezbollah tiếp tục cuộc tấn công về phía nam, hướng tới những địa bàn mà Jaysh Al-Fateh đang chiếm giữ, tấn công vào các cao điểm then chốt và các điểm kiểm soát hỏa lực.

Quân đội Syria và quân tình nguyện đang nỗ lực phát huy thế tiến công trên hướng miền nam Aleppo sau khi tuyến phòng thủ của lực lượng Hồi giáo cực đoan bị đập tan ở quận Al-Assad và quận Minyan trên hành lang ngoại ô phía tây của thành phố.

Toàn cảnh quận Minyan, thành phố Aleppo hoàn toàn giải phóng sau trận chiến đánh bại cuộc tấn công giai đoạn 2 của lực lượng Hồi giáo cực đoan. Nguồn video U-new,net

NT