Đại diện phe đối lập Syria kêu gọi nối lại tấn công quân chính phủ

AFP đưa tin, ngày 17/4, nhà thương thuyết cấp cao của phe đối lập Syria Mohammed Alloush đã kêu gọi nối lại các vụ tấn công vào các lực lượng chính phủ bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa quân chính phủ và các tay súng nổi dậy đang có hiệu lực.
Nhà thương thuyết cấp cao của phe đối lập Syria Mohammed Alloush. (Ảnh: Getty Images.com)
Nhà thương thuyết cấp cao của phe đối lập Syria Mohammed Alloush. (Ảnh: Getty Images.com)


Trên tài khoản Twitter, ông Alloush - nhân vật chính trị hàng đầu trong nhóm nổi dậy Jaish al-Islam (Quân đội Hồi giáo) đồng thời là nhà thương thuyết cấp cao trong Ủy ban đàm phán cấp cao của phe nổi dậy Syria - kêu gọi: "Đừng tin vào chính quyền và đừng chờ đợi lòng thương hại của họ. Hãy giết họ ở khắp mọi nơi."

Nhóm Jaish al-Islam cũng tham gia thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy không phải thánh chiến.

Tay súng phe đối lập Syria. (Ảnh: darkroom.baltimoresun.com)
Tay súng phe đối lập Syria. (Ảnh: darkroom.baltimoresun.com)

Theo TTXVN