Clip: Khu trục hạm USS Lassen "dạo chơi" trên biển Đông

Tuân thủ theo cam kết với các đồng minh và đối tác châu Á, Hải quân Mỹ đã đưa khu trục hạm USS Lassen (DDG 82) thuộc cụm tàu chiến đấu tấn công USS Carl Vinson (CVN 70) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đi vào vùng nước 12 hải lý quanh đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp ngày 26.10
Clip: Khu trục hạm USS Lassen "dạo chơi" trên biển Đông

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen (DDG-82) là chiến hạm thế hệ Flight IIA lớp tàu Arleigh Burke của Hải quân Hoa Kỳ.

Tàu khu trục có căn cứ ở San Diego cho đến khi được điều chuyển đến căn cứ quân sự Yokosuka ở Yokosuka, Nhật Bản tháng 8 năm 2005, được đăng ký lại căn cứ tháng Bảy năm 2014.

Khu trục hạm Lassen được đặt theo tên vinh danh cho Clyde Everett Lassen, người được trao tặng Huân chương Danh dự do đã có thành tích dũng cảm cứu hộ hai phi công bị bắn rơi khi ông đang chỉ huy của một trực thăng tìm kiếm và cứu hộ ở chiến trường Việt Nam.

Lớp tàu: Khu trục hạm Arleigh Burke

Lượng giãn nước: 9,200 tấn

Chiều dài: 509 ft 6 in (155.30 m)

Chiều rộng sườn ngang:   66 ft (20 m)

Chiều cao thân tàu:   31 ft (9.4 m)

Động lực trạm nguồn: 4 động cơ gas tua bin × General Electric LM2500-30 , 2 trục chân vịt, 100,000 shp (75 MW)

Tốc độ cực đại:  30 hải lý (56 km/h; 35 mph)

Thủy thủ đoàn : 320 sĩ quan và thủy thủ

Vũ khí trang bị: Một tổ hợp phóng 32 ống, một tổ hợp phóng 64 ống loại Mk 41 thẳng đứng, Biên chế 96 tên lửa các loại như: RIM-66 SM-2,BGM-109 Tomahawk hoặc tên lửa RUM-139 VL-Asroc. Một pháo hạm mũi 5 in/62 (127 mm/62), 2 pháo tự động 25 mm, 4 súng phòng không và chống tấn công mặt nước 12.7 mm, 2 tổ hợp phòng thủ tầm gần Phalanx CIWS. Hai tổ hợp phóng ngư lôi Mk 32.

Không quân Hải quân : biên chế 2 trực thăng MH-60R Sea Hawk 

Theo QPAN