Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư có ý nghĩa rất quan trọng

Đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh có đồng chí Tống Đào, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng...
Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Tống Đào , Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Tống Đào , Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).

Vào 13 giờ 10 phút (giờ địa phương) ngày 12/1, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh có đồng chí Tống Đào, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi cùng đông đảo cán bộ đại sứ quán, bà con người Việt đang sinh sống, công tác, học tập tại Trung Quốc.

Sân bay Bắc Kinh rực rỡ Quốc kỳ Việt Nam và Quốc kỳ Trung Quốc. Hai hàng tiêu binh dọc hai bên thảm đỏ. Đồng chí Tống Đào cùng các quan chức Trung Quốc nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại chân cầu thang máy bay.

Diễn ra vào thời điểm hai nước chuẩn bị kỷ niệm 67 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, nhân dân hai nước chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa quan trọng, định hướng phát triển lành mạnh, lâu dài cho quan hệ Việt-Trung, củng cố cục diện ổn định, thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thiết thực triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XII của Đảng.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư có ý nghĩa rất quan trọng

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Đặng Minh Khôi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá chuyến thăm lần này có ý nghĩa, tầm ảnh hưởng hết sức quan trọng đối với quan hệ Việt-Trung trong thời kỳ mới. Đại sứ cho biết đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc trên cương vị Tổng Bí thư kể từ sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tổ chức thành công vào đầu năm 2016, nhưng là lần thứ ba Tổng Bí thư sang thăm Trung Quốc trên cương vị này. Chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 67 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và cùng chuẩn bị đón năm mới Đinh Dậu 2017.

Theo Đại sứ, trong những năm vừa qua, với nỗ lực của cả hai bên, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc có những bước phát triển hết sức mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân, đồng thời hai bên cũng tăng cường trao đổi về việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. 

Hy vọng chuyến thăm lần này sẽ mở ra một đà thúc đẩy mới, tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa trong quan hệ hai Đảng, hai nước, và tạo điều kiện để tăng cường hơn nữa các chuyến thăm và giao lưu cấp cao giữa lãnh đạo hai nước trong năm 2017.

Đại sứ cho rằng điều quan trọng nhất trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước là làm sao để không ngừng tăng cường và củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị. Đây cũng là mục tiêu bao trùm của chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư để trao đổi với lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc.

Thiếu nhi Trung Quốc tặng hoa chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Thiếu nhi Trung Quốc tặng hoa chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đại sứ cũng nhấn mạnh hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước phát triển hết sức mạnh mẽ và ngày càng cân bằng hơn. 

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng để góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong bối cảnh cả hai nước đều trong giai đoạn then chốt không ngừng đi sâu vào đổi mới, cải cách và mở cửa. 

Việt Nam bước vào năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, trong khi Trung Quốc vào năm cuối cùng chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIX, vì vậy nghĩa vụ phát triển là hết sức quan trọng đối với cả hai nước, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới khó khăn hiện nay.

Ngoài ra, Đại sứ cho biết trong năm vừa qua, giao lưu nhân dân giữa hai bên không ngừng được tăng cường và củng cố. Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư cũng là một dịp để trao đổi tăng cường hơn nữa giao lưu hai bên. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư sẽ tham dự chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và sẽ có gặp gỡ sâu rộng với nhiều nhân sĩ Trung Quốc để bày tỏ mong muốn của Đảng, Nhà nước Việt Nam tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai bên. 

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng và phức tạp, hy vọng chuyến thăm sẽ giúp tăng cường hơn nữa việc duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông, qua đó duy trì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới, góp phần tạo môi trường thuận lợi để tập trung vào phát triển kinh tế.

Nguồn: TTXVN

Link: http://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-bat-dau-tham-chinh-thuc-trung-quoc/425330.vnp

Link: http://www.vietnamplus.vn/chuyen-tham-trung-quoc-cua-tong-bi-thu-co-y-nghia-rat-quan-trong/425325.vnp