close Đăng nhập

Chủ tịch Hà Nội đề nghị Chính phủ ban hành cơ chế 'đột phá' làm 400 km metro

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị Thủ tướng ban hành cơ chế, chính sách "đặc thù, đột phá" để hoàn thiện hơn 10 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 400 km.

Ngày 17/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, từ đầu năm đến nay, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng, các cân đối lớn được đảm bảo, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

GRDP 6 tháng đầu năm nay của Hà Nội tăng 6%, bình quân 3 năm 2021-2023 tăng 6,04%. Tổng thu ngân sách 7 tháng năm 2024 đạt gần 324 nghìn tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán.

chu-tich-hn-1641.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng quan tâm xem xét ban hành cơ chế, chính sách "đặc thù, đột phá" để hoàn thiện các tuyến metro. Đồng thời đề nghị phân cấp, phân quyền để thành phố chủ động nguồn lực và rút ngắn trình tự, thủ tục hoàn thành tuyến metro theo tiến độ chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Đối với một số dự án cụ thể, Chủ tịch Hà Nội kiến nghị Thủ tướng sớm phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến metro số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để có thể khởi công vào năm 2025; đồng thời phê duyệt đề xuất sử dụng vốn ODA cho tuyến metro số 3 (đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai) trong tháng này để thành phố triển khai các bước tiếp theo.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, thành phố phấn đấu đến năm 2035 hoàn thành đầu tư xây dựng, vận hành 10 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 400km.

Trong đó, giai đoạn 2024-2030, xây dựng 96,8km, nhu cầu vốn khoảng 14,6 tỷ USD. Giai đoạn 2031-2035, xây dựng 301km, nhu cầu vốn khoảng 22,5 tỷ USD.

“Qua rà soát các nguồn vốn đầu tư công, tổng hợp khả năng cân đối các nguồn vốn có thể huy động khác của thành phố, đến năm 2035 có khoảng 28,56 tỷ USD. Như vậy, đến năm 2035, thành phố cần Trung ương hỗ trợ khoảng 8,5 tỷ USD”, ông Tuấn nói.

Phải nỗ lực rất lớn để hoàn thành 400 km metro

Chia sẻ tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng nhận định, để hoàn thiện mạng lưới metro khoảng 400km phải có sự nỗ lực rất lớn của TP Hà Nội. “Đặc biệt trong đó là việc huy động nguồn lực đầu tư 15 tỷ USD trước năm 2030 và 23 tỷ USD trước năm 2035. Đây là nguồn ngân sách rất lớn”, ông Thắng nói.

Ông Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ GTVT cũng thống nhất với TP Hà Nội về việc sớm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án metro số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và đề xuất phê duyệt sử dụng vốn ODA cho tuyến metro số 3 đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai.

thu-tuong-lam-viec-1642.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Viết Thành

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản thống nhất với các đề xuất của TP Hà Nội. Thủ tướng giao TP Hà Nội cụ thể hóa Luật Thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 vừa qua.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là quan tâm chỉ đạo, hoàn thành đường Vành đai 4 và các công trình trọng điểm.

Thủ tướng nhận định, Hà Nội và các đơn vị liên quan cũng đã tích cực hoàn thành tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội và Cát Linh - Hà Đông.

“Hai tuyến đường sắt này đã phát huy hiệu quả và nhân dân rất phấn khởi. Qua đó cho thấy, chúng ta đã có kinh nghiệm làm đường sắt đô thị”, Thủ tướng nói và yêu cầu TP Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công để tạo động lực cho tăng trưởng.

Quang Phong/Vietnamnet.vn

Xã hội

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Báo Xây dựng.

Chỉ rõ sai sót ở dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý thế nào?

Kết luận thanh tra về Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nêu rõ việc lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp có nhiều sai sót, khuyết điểm. Thanh tra Chính phủ đồng thời đưa ra hàng loạt kiến nghị xử lý về kinh tế, hành chính và trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Nghị định 267 lần đầu tiên lượng hóa mức thiệt hại làm căn cứ xử lý cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phí. Tuy nhiên, theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, chế tài chỉ phát huy hiệu quả khi xác định đúng nguyên nhân, tránh đánh đồng lãng phí với rủi ro trong thực thi công vụ.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh XM

Diễn đàn khởi nghiệp Quốc gia lần đầu tổ chức ở cấp phường

Lần đầu tiên một diễn đàn khởi nghiệp quy mô quốc gia được tổ chức ở cấp phường. Sự kiện tại Hòa Khánh (Đà Nẵng) hướng tới xây dựng mô hình liên kết “bốn nhà” gồm Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ cơ sở.