Chiến sự Syria: Quân chính phủ quyết chiếm 2 thị trấn chiến lược ở Hama

VietTimes -- Các đơn vị quân đội Syria, chủ công là lực lượng sư đoàn cơ giới số 4 tiếp tục đẩy mạnh tấn công tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và nhóm Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Izza thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn trên vùng nông thôn miền bắc Hama.
Thị trấn nhỏ Mustarihah (ô vuông vàng) được quân đội Syria giải phóng ngày 26.11.2017 - ảnh truyền thông Hezzbollah
Thị trấn nhỏ Mustarihah (ô vuông vàng) được quân đội Syria giải phóng ngày 26.11.2017 - ảnh truyền thông Hezzbollah

Quân đội Syria, phát huy kết quả đạt được cuối ngày 26.11.2017, tiếp tục tiến công vào hai thị trấn then chốt Umm Miyal và Al-Rahjan, căn cứ địa vững chắc của lực lượng Hồi giáo cực đoan đông bắc Hama.

Sau khi giải phóng được thị trấn nhỏ Mustarihah, các đơn vị vũ trang Syria mở rộng tấn công xung quanh thị trấn Umm Miyyal, đặt mục tiêu bao vây địa bàn này từ các hướng khác nhau, bắn phá chiến tuyến của phiến quân.

Sau đợt pháo kích dữ dội, các đơn vị vũ trang Syria tiến đến khu vực phía nam thị trấn Umm Miyal, tập kích hỏa lực bắn thẳng vào trận địa phòng ngự vành đai ngoài thị trấn.

Các nhóm chiến binh HTS và Jaysh Al-Izza đang cố gắng phản kích đẩy lùi các lực lượng vũ trang Syria, cố thủ trong hai thị trấn then chốt này. Nếu mất 2 thị trấn, các nhóm phiến quân sẽ bị đẩy lùi ra khỏi vùng đông bắc tỉnh Hama và quân đội Syria sẽ tiến vào ranh giới địa phận tỉnh Idlib.

Chiến sự Syria: Quân chính phủ quyết chiếm 2 thị trấn chiến lược ở Hama ảnh 1Các mũi tiến công của quân đội Syria trên chiến trường miền bắc Hama - ảnh Muraselon
Lực lượng vũ trang địa phương vùng đông bắc tỉnh Hama tham gia chiến đấu chống tổ chức khủng bố HTS và FSA - video Lực lượng vũ trang địa phương (Quốc phòng Quốc gia NDF)

NT