Chiến sự Syria: Người Kurd bao vây "thủ đô" của IS

VietTimes -- Ngày 22.06.2017, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), chủ công là các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd YPG củng cố vững chắc vòng vây xung quanh thành phố Raqqa, đang bị IS chiếm đóng sau khi giành quyên kiểm soát ngôi làng cuối cùng trên bờ sông Euphrates phía nam thành phố.
Lực lương SDF cơ động tấn công vào thành phố Raqqa
Lực lương SDF cơ động tấn công vào thành phố Raqqa

Trước đó, để phong tỏa những tay súng thánh chiến IS không còn nhiều lắm trong cái gọi là "thủ đô" tự xưng của Nhà nước Hồi giáo, SDF tấn chiếm hoàn toàn khu vực Al-Kamb sau khi đánh chiếm các làng lân cận Sheikh al-Jimal và Kasrat Al-Faraj  trong tuần.

Thành công trong trận đánh, quân đội người Kurd bao vây hoàn toàn thành phố Raqqa, không cho các tay súng khủng bố rời khỏi khu vực thành phố.

Tại khu vực Ayn Al-Arab (Kobane) trên biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, hàng trăm người Kurd và Ả rập gia nhập SDF và sẽ được triển khai tới chiến đấu ở Raqqa.

Chiến sự Syria: Người Kurd bao vây "thủ đô" của IS ảnh 1Lực lượng Dân chủ Syria bao vây quanh thành phố Raqqa

NT