Các đảng đối lập hoan nghênh việc luận tội bà Park, quyền Tổng thống Hàn Quốc trấn an công chúng

Theo hãng thông tấn Yonhap, các đảng đối lập ở Hàn Quốc ngày 9/12 đã lên tiếng hoan nghênh việc Quốc hội nước này trước đó cùng ngày bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye, gọi đây là một chiến thắng của người dân và kêu gọi Tòa án Hiến pháp nhanh chóng thực hiện phần việc của cơ quan này. 
Các đảng đối lập hoan nghênh việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc
Các đảng đối lập hoan nghênh việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc

Yonhap còn cho biết rằng đảng Dân chủ và đảng Nhân dân tỏ ra thận trọng về việc yêu cầu Tổng thống Park từ chức ngay, trong khi đảng Công lý lại đang gây sức ép để có được điều này. 

Ngoài ra, đảng Dân chủ còn nhấn mạnh sự cần thiết phải ổn định các công việc nhà nước và đề nghị thành lập một ủy ban của Quốc hội và Chính phủ với nhiệm vụ giảm thiểu tình trạng khoảng trống quyền lực trong chính phủ, một việc mà nhiều nhà quan sát cho là nhằm thu hút cử tri trong viễn cảnh cuộc bầu cử sớm sẽ được tổ chức vào năm tới. 

Người phát ngôn Youn Kwang-suk của đảng trên được dẫn lời phát biểu: “Là đảng đối lập chính, chúng tôi cảm nhận trách nhiệm sâu sắc phải chăm lo cho đời sống của nhân dân, an ninh và nền kinh tế, và chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm này”.

Quyền Tổng thống trấn an công chúng

Ông Hwang Kyo-ahn. (Nguồn: The Korea Times)
Ông Hwang Kyo-ahn. (Nguồn: The Korea Times)

Chỉ vài giờ sau khi trở thành Quyền Tổng thống Hàn Quốc tiếp sau cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park Geun-hye tại Quốc hội ngày 9/12, ông Hwang Kyo-ahn đã có bài phát biểu nhằm trấn an người dân.

Trong bài phát biểu, ông Hwang nêu rõ ông nhận cương vị Quyền Tổng thống theo quy định của Hiến pháp và ông cam kết sẽ nỗ lực hết sức để điều hành các công việc nhà nước một cách ổn định, cho dù tình hình có khó khăn đến đâu. 

Ông cũng khẳng định rằng trong tình hình nghiêm trọng hiện nay, các công việc nhà nước không bị thả nổi "dù chỉ một khoảnh khắc."

Cùng ngày, tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Hwang nhấn mạnh không được để xuất hiện bất kỳ lỗ hổng nào trong an ninh quốc gia cũng như sự cần thiết phải giáng trả nếu Triều Tiên tiến hành bất kỳ hành động khiêu khích nào "trên cơ sở những tính toán sai lầm.”

Ông nêu rõ: “Trách nhiệm mà tôi được giao phó là cố gắng hết sức ngăn ngừa bất cứ vấn đề nào đối với an ninh quốc gia bằng cách duy trì tình trạng sẵn sàng vững chắc.”

Trong khi đó, các đảng đối lập ở Hàn Quốc đã lên tiếng hoan nghênh việc Quốc hội nước này bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye và kêu gọi Tòa án Hiến pháp nhanh chóng thực hiện tiến trình xem xét kiến nghị này.

Hãng tin Yonhap nhận định đảng Dân chủ và đảng Nhân dân tỏ ra thận trọng về việc đòi Tổng thống Park từ chức ngay, trong khi đảng Công lý đang hối thúc việc này.

Ngoài ra, đảng Dân chủ nhấn mạnh sự cần thiết phải ổn định các công việc nhà nước và đề nghị thành lập một ủy ban của Quốc hội và Chính phủ với nhiệm vụ giảm thiểu tình trạng khoảng trống chính phủ, động thái mà nhiều nhà quan sát cho là nhằm thu hút cử tri trong bối cảnh dự kiến cuộc bầu cử sớm sẽ được tổ chức vào năm tới.

Nguồn: Vietnamplus