close Đăng nhập

Bệnh hen làm 4.000 người tử vong mỗi năm, gây biến chứng đau thần kinh sau zona

Tỉ lệ mắc hen trung bình của Việt Nam chiếm 3,9% dân số, khoảng 4 triệu người. Đáng chú ý, mỗi năm có khoảng 3.000-4.000 người tử vong do bệnh này, đặt ra yêu cầu phải kiểm soát hiệu quả căn bệnh.

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo khoa học hưởng ứng Ngày Hen thế giới năm 2025 do Hội Hô hấp Việt Nam và GSK Việt Nam tổ chức hôm nay, 14/5, nhằm chia sẻ kiến thức và những tiến bộ mới trong phòng ngừa và điều trị hen, từ đó, có các giải pháp quản lý hen phế quản hiệu quả.

1.jpg
Khám sàng lọc bệnh hen ở Bệnh viện Bạch Mai

Gánh nặng bệnh tật do hen phế quản

Hen phế quản, căn bệnh hô hấp mạn tính phổ biến, đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Vì thế, tại hội thảo khoa học hưởng ứng Ngày Hen thế giới năm 2025 diễn ra ngày 14/5, do Hội Hô hấp Việt Nam và GSK Việt Nam tổ chức, các chuyên gia đã chia sẻ nhiều thông tin cập nhật về tình hình hen phế quản và những tiến bộ y học trong quản lý bệnh.

Phát biểu tại hội thảo, TTND.GS.TS.BS Ngô Quý Châu – Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam – nhấn mạnh: “Quản lý tốt bệnh hen là yếu tố then chốt để giảm tỷ lệ tử vong và kiểm soát biến chứng do bệnh gây ra. Đồng thời, việc cập nhật các tiến bộ y học giúp nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.”

Tuy nhiên, công tác quản lý và dự phòng hen phế quản hiện vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Hen là bệnh lý nền làm suy yếu miễn dịch, khiến người bệnh dễ mắc các bệnh truyền nhiễm khác như cúm hay zona thần kinh.

Theo TS.BS Lê Thị Thu Hương – Trưởng khoa Nội Hô hấp Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM - người mắc hen có nguy cơ mắc bệnh zona cao hơn 24% và nguy cơ bị biến chứng đau thần kinh sau zona cao hơn 20%.

Đặc biệt, nguy cơ zona ở mắt ở bệnh nhân hen tăng đến hơn 90% so với người không mắc bệnh.

Cá thể hóa điều trị – xu hướng tất yếu quản lý hen

PGS.TS.BS Phan Thu Phương – Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai – cho biết: “Điều trị hen không chỉ đơn thuần là sử dụng thuốc. Việc chủ động kiểm soát triệu chứng, hạn chế yếu tố nguy cơ, quản lý bệnh đồng mắc và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm là những yếu tố không thể thiếu.”

Với sự phát triển của y học, các bác sĩ ngày càng hiểu rõ hơn về cơ chế sinh học đa dạng gây ra hen phế quản, từ đó hướng đến cá thể hóa điều trị.

Theo PGS.TS.BS Lê Khắc Bảo – Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đánh giá đặc điểm từng bệnh nhân, theo dõi tuân thủ điều trị, nâng cao nhận thức của bệnh nhân và đào tạo đội ngũ y tế.

Bên cạnh việc điều trị, các chiến lược phòng ngừa đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát bệnh hen, giúp giảm các cơn hen cấp liên quan đến nhiễm trùng và duy trì chức năng phổi.

Hội thảo không chỉ là diễn đàn để cập nhật kiến thức y khoa mới mà còn thể hiện nỗ lực nhằm cải thiện hiệu quả điều trị hen tại Việt Nam.

Với sự chung tay của ngành y tế, giới chuyên môn và các tổ chức quốc tế, hy vọng trong tương lai gần, gánh nặng do hen phế quản gây ra sẽ từng bước được kiểm soát, mang lại một cuộc sống khỏe mạnh và chất lượng hơn cho hàng triệu người bệnh.

Y tế

Ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc của Pymepharco

Ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc của Pymepharco

Ba lần vi phạm chất lượng trong vòng một năm, Công ty Cổ phần Pymepharco bị Cục Quản lý Dược ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc trong thời hạn 18 tháng.

Co giật thoáng qua cảnh báo tụ máu não mạn tính nguy hiểm

Co giật thoáng qua cảnh báo tụ máu não mạn tính nguy hiểm

Một người đàn ông 50 tuổi suýt mất mạng vì những cơn co giật ngắn tưởng vô hại. Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phát hiện khối tụ máu mạn tính dưới màng cứng đang chèn ép não nặng, chỉ lộ diện khi khai thác kỹ bệnh sử và chụp MRI.

Chạy đua từng phút cứu 15 nạn nhân vụ cháy ở Trần Cung

Chạy đua từng phút cứu 15 nạn nhân vụ cháy ở Trần Cung

Rạng sáng 7/1, Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ toàn viện khi tiếp nhận 15 nạn nhân từ vụ cháy nhà 3 tầng ở phố Trần Cung, Hà Nội. Nhiều người bị bỏng nặng, ngộ độc khí, phải thở máy, hồi sức tích cực trong cuộc chạy đua sinh tử.