Ấn Độ - Trung Quốc điều quân tăng viện sau căng thẳng tại biên giới

Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đang rơi vào một cuộc đối đầu mới tại khu vực Burtse, thuộc vùng Ladakh. Theo nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ấn Độ, cuộc đối đầu nổ ra sau khi Trung Quốc xây dựng một cơ sở giám sát nằm rất gần Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) dọc biên giới hai nước.
Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc rơi vào một cuộc đối đầu mới tại khu vực tranh chấp ở biên giới. Ảnh: NDTV
Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc rơi vào một cuộc đối đầu mới tại khu vực tranh chấp ở biên giới. Ảnh: NDTV

Lực lượng biên phòng Ấn Độ-Tây Tạng đã phản đối động thái trên và phối hợp cùng với quân đội Ấn Độ ngăn hoạt động xây dựng cơ sở giám sát hôm 11-9. Trước sự can thiệp này, Trung Quốc đã triển khai quân tiếp viện đến khu vực. Quân đội Ấn Độ sau đó cũng làm điều tuong tự.

Theo nguồn tin, lực lượng hai bên vẫn đang trong tư thế đối đầu trong lúc những nỗ lực giảm căng thẳng được xúc tiến.

Khu Burtse nằm ở phía Đông vùng Daulat Beg Oldie, nơi quân đội Ấn Độ và Trung Quốc từng rơi vào tình trạng đối đầu kéo dài 21 ngày vào năm 2013. Khi đó, Bắc Kinh đã đóng trại ở Raki Nula, cách Daulat Beg Oldie 30km về phía Nam.

Đáp trả sự hiện diện của Trung Quốc, lực lượng Ấn Độ nhanh chóng thiết lập khu lều trại riêng cách đó 300 m. Cuộc tranh chấp sau đó được giải quyết vào ngày 5-5-2013 sau khi cả hai bên đồng loạt rút quân.

Trung Quốc và Ấn Độ thường xuyên tiến hành các cuộc tuần tra tại vùng lãnh thổ tranh chấpnhưng lâu nay vẫn tránh thiết lập các cơ sở quân sự thường trực ở đó.

Theo Indian Express, NLĐ