9 tỷ USD bị rút khỏi các thị trường mới nổi, Trung Quốc dẫn đầu

Chỉ số MSCI Emerging Markets Index đo lường diễn biến của các thị trường mới nổi đã giảm 12 phiên liên tiếp cho tới ngày 9/6 vừa qua, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 1990.
9 tỷ USD bị rút khỏi các thị trường mới nổi, Trung Quốc dẫn đầu

Tuần vừa qua, lượng tiền mà các nhà đầu tư rút ra khỏi các quỹ cổ phiếu trên thị trường mới nổi đã đạt con số cao kỷ lục. Nguyên nhân là do chi phí đi vay tăng lên trên toàn cầu và MSCI thông báo hoãn đưa cổ phiếu loại A của Trung Quốc vào chỉ số các thị trường mới nổi. Các yếu tố này đã đè nặng lên tâm lý của nhà đầu tư.

Ngân hàng Barclays vừa trích dẫn số liệu từ EPFR Global cho biết trong 7 ngày kết thúc vào thứ 4 vừa qua (10/6), các quỹ đã bị rút ra tổng cộng 9,2 tỷ USD, trong đó có 6,8 tỷ USD từ thị trường Trung Quốc. Kể từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư đã rút tổng cộng 26 tỷ USD khỏi các quỹ thị trường mới nổi, vượt qua mốc 24 tỷ USD của cả năm 2014.

Thị trường lo ngại rằng chi phí đi vay tăng lên ở Đức và Mỹ sẽ khiến dòng vốn ồ ạt bị rút ra khỏi các nước đang phát triển. Đồng thời hôm đầu tuần MSCI cho biết sẽ làm việc với các cơ quan quản lý Trung Quốc để giải quyết một số vấn đề về rào cản gia nhập thị trường trước khi bổ sung cổ phiếu Trung Quốc vào chỉ số MSCI Emerging Markets Index. Điều này khiến một số nhà đầu tư thất vọng.

Barclays bổ sung thêm rằng nhà đầu tư cũng rút khoảng 500 triệu USD ra khỏi các quỹ trái phiếu thị trường mới nổi niêm yết bằng ngoại tệ và 320 triệu USD ra khỏi các quỹ nội tệ.

Chỉ số MSCI Emerging Markets Index đo lường diễn biến của các thị trường mới nổi đã giảm 12 phiên liên tiếp cho tới ngày 9/6 vừa qua, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 1990.

Theo Trí thức trẻ/Bloomberg