Hơn 1.000 khách quốc tế “xông đất” Đà Nẵng đầu năm

VietTimes -- Ngay trong ngày đầu năm mới Xuân Đinh Dậu 2017, hơn 170 khách quốc tế đến từ đường hàng không và 900 khách đến từ đường tàu biển đã đến "xông đất" Đà Nẵng.
Hơn 1.000 khách quốc tế “xông đất” Đà Nẵng đầu năm Đinh Dậu 2017
Hơn 1.000 khách quốc tế “xông đất” Đà Nẵng đầu năm Đinh Dậu 2017

Sáng 28/1 (tức Mùng 1 Tết Đinh Dậu), 172 khách quốc tế trên chuyến bay KA220 đến từ Hong Kong đã “xông đất” Đà Nẵng trước sự chào đón nồng hậu của lãnh đạo ngành Du lịch và các đơn vị thuộc Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng. Đây là những du khách đến từ Hong Kong, Mỹ, Úc…, hạ cánh tại sân bay lúc 8h50 do Hãng hàng không Cathay Dragon khai thác. 

Theo thống kê của ngành du lịch Đà Nẵng, trong năm 2016, du lịch đường hàng không có bước tăng trưởng mạnh cả về lượng khách lẫn số chuyến bay, góp phần đáng kể vào tổng thu cho du lịch Đà Nẵng. Trong tổng lượng khách du lịch đến Đà Nẵng đạt hơn 5,5 triệu lượt khách (tăng 17,7% so với năm 2015), khách quốc tế đạt trên 1,67 triệu lượt (tăng 31,6%), tổng thu du lịch đạt 16.000 tỷ đồng (tăng 24,7% so với 2015).

Hiện Đà Nẵng có hơn 20 đường bay quốc tế, trong đó có 11 đường bay trực tiếp thường kỳ và 9 đường bay trực tiếp thuê chuyến. Dự kiến năm 2017, sẽ phát triển thêm các đường bay từ Thái Lan (Bangkok, Chiangmai) đến Đà Nẵng do 3 hãng khai thác là Thai Airways, VietjetAir, AirAsia và đường bay Osaka (Nhật Bản) - Đà Nẵng, Hongkong - Đà Nẵng do Hãng Jetstar Pacific khai thác.

VietTimes, Xuân Đinh Dậu 2017, du khách, quốc tế, hàng không, tàu biển, xông đất, Đà Nẵng
Chiều 28/1, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng tổ chức đón 900 khách quốc tế xông đất Đà Nẵng bằng đường biển tại cảng Tiên Sa trên chuyến tàu Taishan (Ảnh TTXVN)

Chiều cùng ngày, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng tổ chức đón 900 khách quốc tế xông đất Đà Nẵng bằng đường biển tại cảng Tiên Sa trên chuyến tàu Taishan.

Theo lịch trình, du khách trên tàu Taishan sẽ dừng "chúc Tết" tại Đà Nẵng đến ngày Mùng 2 Tết và sẽ tham quan Đà Nẵng cũng như các tỉnh lân cận.

Theo Sở Du lịch, trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 sẽ có nhiều chuyến tàu khác cập cảng Đà Nẵng như:  Genting Dream, SS Virgo,... đưa du khách từ Trung Quốc, Hongkong, Đài Loan, Anh, Úc, Pháp, Mỹ… đến với thành phố biển Đà Nẵng. 

Được biết, năm 2016, Đà Nẵng đón 58 chuyến tàu biển với 81.271 lượt khách, tăng gấp 3,6 lần so với năm 2015 (47 chuyến với 22.314 lượt). Để thu hút khách du lịch đường biển, ngành du lịch Đà Nẵng tích cực phát triển các tour tuyến du lịch mới, xây dựng các điểm đến và nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ khách tàu biển. Thành phố đã thành lập Đội Xích lô du lịch phục vụ chương trình City tour tham quan thành phố được du khách đánh giá cao; nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm tham quan du lịch như Bảo tàng Chàm, Ngũ Hành Sơn, đèo Hải Vân…