Philippines cân nhắc đàm phán song phương với Trung Quốc nếu thắng kiện

Philippines có thể cân nhắc đàm phán song phương với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp Biển Đông, nhưng với điều kiện nhất định.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.

Sau khi khước từ đề nghị của Trung Quốc về các cuộc thảo luận song phương, ba năm trước, Manila đệ đơn ra tòa trọng tài Liên Hợp Quốc nhờ xác định các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông là quá đáng và vi phạm luật quốc tế. 

Ngoại trưởng Philippines, Albert del Rosario, hôm 12.2 cho hay tòa có thể ra phán quyết trước tháng 5 năm nay.

Ông Rosario nói Philippines có thể đề xướng các cuộc đàm phán Biển Đông song phương với Trung Quốc nếu thắng vụ kiện bản đồ "đường lưỡi bò".

Theo Lao Động