Việt Nam thống trị thị trường nhập khẩu vào Sevastopol

24.09. theo Interfax-Russia.ru - Hơn một nửa doanh thu của Sevastopol trong hợp tác thương mại với nước ngoài là Việt Nam, Phó Thống đốc Sevastopol ông Alexander Reshetnikov cho biết.
Việt Nam thống trị thị trường nhập khẩu vào Sevastopol

"Việt Nam đứng hàng đầu trong quan hệ thương mại - hơn 56% giá trị kim ngạch," – ông A.Reshetnikov phát biểu tại hội nghị "hợp tác chiến lược Nga-Trung Quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập Á-Âu." ở Moscow.

Nội dung bài phát biểu được thư ký báo chí của thống đốc Sevastopol Kirill Moskalenko chuyển cho "Interfax"

A.Reshetnikov không nói rõ trong kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Sevastopol sử dụng loại tiền nào. Trung Quốc, theo Phó Thống đốc, chiếm vị trí đối tác thương mại lớn thứ tư của Sevastopol (5% doanh thu) tháng Tám năm nay là hơn 3 triệu đô la.

Theo Phó thống đốc, trong năm nay tại Sevastopol nhập khẩu từ Trung Quốc các loại sản phẩm như gạch men và gốm sứ có trị giá hơn 550.000 USD, phòng tắm, thiết bị phòng tắm, các sản phẩm nhựa tổng hợp - trị giá hơn 450.000 USD, sản phẩm nhà bếp làm bằng thép, bu lông và đai ốc - trị giá hơn 260 ngàn USD, đồ nội thất bằng thủy tinh - hơn 200 ngàn USD.

"thành phố có nhu cầu nhập gần hai trăm ngàn đô la Mỹ các dòng sản phẩm thiết bị điều hòa không khí, gương Trung Quốc, đồ dùng gia đình loại nhỏ, quần áo, đồ chơi và thiết bị thể thao," – ông A.Reshetnikov nói.

Theo ông, tám tháng đầu năm nay Sevastopol đã nhập khẩu từ Trung Quốc hơn một nghìn tấn sản phẩm, trị giá trên 2,5 triệu USD. Đồng thời trong quý II năm nay, xuất khẩu từ Sevastopol vào Trung Quốc ddath 450.000 USD lớn hơn nhập khẩu khoảng hơn 280.000 USD.

Theo DM