
NT
NT
Vụ một điệp viên Nga chui sâu leo cao bên trong cơ quan an ninh Ukraine bị bắt đang gây rúng động. Người này là chỉ huy Trung tâm chống khủng bố Ukraine của SBU, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố chống Nga.
Vụ việc xảy ra trong một cuộc biểu tình của công đoàn ở thành phố Munich, Đức.
Moscow cáo buộc Kiev cản trở việc luân chuyển các giám sát viên quốc tế theo lịch trình tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.
Quyết định đổi tên Vịnh Mexico của ông Donald Trump không chỉ là chuyện tranh cãi địa lý – đây còn là một động thái chính trị nhằm định hình cách ông muốn thế giới nhìn nhận mình, theo các chuyên gia về luật quốc tế và địa lý.
Đánh giá vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden cho thấy rủi ro gia tăng khi Tehran suy yếu.
Gần đây liên tiếp xảy ra các sự cố đối với F-35, chiến đấu cơ tàng hình hiện đại và đắt tiền nhất của Mỹ. Truyền thông Trung Quốc cho rằng điều này có liên quan đến hiệu quả của biện pháp cấm vận đất hiếm của Trung Quốc đối với Mỹ.
Một bản kiến nghị mang tính châm biếm nhằm mục đích gây quỹ cộng đồng 1 nghìn tỷ USD để giúp Đan Mạch mua bang California, Mỹ đã nhận được hơn 200.000 chữ ký.
Một bộ phim Trung Quốc kể về câu chuyện của một cậu bé chiến đấu với cả quỷ dữ lẫn thần linh đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trên bất kỳ thị trường đơn lẻ nào trên thế giới.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Ukraine đang "tiêu diệt" giới trẻ bằng một chiến dịch tuyển quân mới.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng cuộc chiến giữa Ukraine và Nga “phải chấm dứt”, việc Kiev gia nhập NATO là không thực tế và Mỹ sẽ không còn ưu tiên an ninh châu Âu và Ukraine nữa.
Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine sẽ bắt đầu “ngay lập tức” sau khi có cuộc điện đàm “dài và hiệu quả cao” với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hôm 12/2.
Tướng Alireza Tangesiri, Tư lệnh Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), mới đây đã cảnh báo nếu Iran không thể xuất khẩu dầu, Eo biển Hormuz sẽ bị nước này phong tỏa.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết quân đội Ukraine ở vùng Kursk của Nga chỉ có thể lấy được đất để chôn cất, chứ không phải đất để thỏa thuận.
Truyền thông Nga đưa tin, một lô kính điều khiển UAV được gửi tới binh sĩ nước này đã bị cài thuốc nổ và phát nổ ngay khi bật lên.
Ngày 11/2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov thông báo chính phủ nước này cùng ngày đã phê duyệt kế hoạch nhằm tuyển dụng và động viên những thanh niên Ukraine tuổi từ 18 đến 24 gia nhập quân đội.
DeepSeek, một công ty khởi nghiệp của Trung Quốc có trụ sở tại Hàng Châu, đã trở thành hiện tượng chỉ sau một đêm sau khi phát hành mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) nguồn mở mới vào tháng trước và giá trị của công ty đã thu hút sự chú ý.
Elon Musk, cùng Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, nói Mỹ sẽ “phá sản” nếu không cắt giảm nhân viên.
Các trang truyền thông Trung Quốc mới đăng tải các bức ảnh và video về tàu chiến ba thân tàng hình “Orca” (Cá voi sát thủ) chạy trên biển với một chiếc trực thăng đậu trên boong.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu thề sẽ tiếp tục chiến tranh toàn diện trừ khi con tin Israel được thả trước 10h00 giờ sáng GMT ngày 15/2 (17h00 ngày 15/2 giờ VN).
Chính quyền Washington đánh tín hiệu rằng họ muốn chuyển gánh nặng Ukraine sang phía các đồng minh EU và NATO.