Vệ binh Syria giáng đòn vào chiến tuyến thánh chiến ngoại ô Damascus

VietTimes -- Ngày 22.06.2017, quân đội Syria, chủ công là lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn trên khu vực Đông Ghouta ngoại ô Damascus, đánh vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Jobar và 'Ayn Tarmat.
Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường Đông Ghouta, Damascus
Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường Đông Ghouta, Damascus

Các đơn vị vũ trang Syria, chủ công là lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa, tổ chức tiến công vào khu vực Taybah thuộc thị trấn Jobar, chiếm được một số tòa nhà xung quanh nhà thờ Hồi giáo thị trấn.

Tại thị trấn 'Ayn Tarma, một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa chiếm được một đường hầm vận chuyển lớn và phần lớn khu phố Al-Jisr sau cuộc chiến kéo dài ác liệt với các tay súng thuộc nhóm Faylaq Al-Rahman.

Quân đội Syria đánh thiệt hại nặng nề hệ thống phòng ngự của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên vùng nông thôn khu vực Đông Ghouta ngoại ô Damascus, tiêu diệt chỉ huy chiến trường của nhóm Al-Shishani trong tổ chức thánh chiến Faylaq Al-Rahman.

Truyền thông quân đội Syria cống bố loạt ảnh các đơn vị vũ trang tiến vào thị trấn Jobar và Ayn Tarma trong cuộc tấn công. 
Vệ binh Syria giáng đòn vào chiến tuyến thánh chiến ngoại ô Damascus ảnh 1
Vệ binh Syria giáng đòn vào chiến tuyến thánh chiến ngoại ô Damascus ảnh 2
Vệ binh Syria giáng đòn vào chiến tuyến thánh chiến ngoại ô Damascus ảnh 3
Vệ binh Syria giáng đòn vào chiến tuyến thánh chiến ngoại ô Damascus ảnh 4
Vệ binh Syria giáng đòn vào chiến tuyến thánh chiến ngoại ô Damascus ảnh 5
Vệ binh Syria giáng đòn vào chiến tuyến thánh chiến ngoại ô Damascus ảnh 6
Vệ binh Syria giáng đòn vào chiến tuyến thánh chiến ngoại ô Damascus ảnh 7
Vệ binh Syria giáng đòn vào chiến tuyến thánh chiến ngoại ô Damascus ảnh 8
Vệ binh Syria giáng đòn vào chiến tuyến thánh chiến ngoại ô Damascus ảnh 9
Vệ binh Syria giáng đòn vào chiến tuyến thánh chiến ngoại ô Damascus ảnh 10Nhóm binh sĩ quân đội Syria, chiến đấu trên chiến trường Đông Ghouta

NT