Type 055 Trung Quốc sẽ lớn và mạnh hơn cả Arleigh Burke của Mỹ?

Theo trang Strategy Page, tàu khu trục tên lửa Type 055 Trung Quốc hiện đang trong giai đoạn đóng mới, sẽ lớn và có sức mạnh lớn hơn tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ. 
Type 055 có thể có kích thước lớn hơn Arleigh Burke của Mỹ
Type 055 có thể có kích thước lớn hơn Arleigh Burke của Mỹ

Theo Strategy Page, với lượng giãn nước 12.000 tấn, kích cỡ của Type 055 giống với một tàu tuần dương hơn là một tàu khu trục và là tàu chiến đấu mặt nước mới nhất mà Trung Quốc chế tạo, nếu không tính đến tàu sân bay Liêu Ninh, vốn được mua lại từ Ukraine trước khi sửa chữa và nâng cấp.

Bắc Kinh khẳng định, Type 055 sẽ được trang bị 128 ống phóng thẳng đứng, ngang bằng với tàu lớp Arleigh Burke của hải quân Mỹ khi được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Ngoài những điểm chung với tàu khu trục tên lửa hiện nay của Trung Quốc là Type 052D, Type 055 còn hao hao như các tàu khu trục của Mỹ.

Theo Strategy Page, Type 055 không chỉ lớn tàu Arleigh Burke 8.300 tấn, mà còn vượt qua các tàu cùng loại về khả năng chiến đấu, ít nhất là trên giấy. Trung Quốc bắt đầu phát triển các tàu chiến hiện đại thường được gọi là “Aegis Trung Quốc” từ năm 2003. Kể từ đó, Trung Quốc đã đưa vào biên chế 2 tàu Type 052B và 6 tàu Type 052C.

Bắc Kinh hiện đang có kế hoạch bổ sung thêm 6 tàu khu trục Type 052D, với 5 trong số đó đã được bắt đầu đóng mới và chỉ có một chiếc đang hoạt động. Chiếc tàu có lượng giãn nước 7.500 tấn này có thể phóng cả các tên lửa phòng không, tên lửa hành trình và chống hạm từ các hệ thống phóng thẳng đứng của mình. Nó còn được trang bị súng máy 130mm, 6 ống phóng thuỷ lôi, được thiết kế nhằm tấn công các tàu ngầm đối phương và 2 hệ thống vũ khí tầm gần nhằm chống lại các tên lửa tấn công.

Theo: An ninh Thủ đô