close Đăng nhập
Los Angeles, Philadelphia và Sacramento nóng tính hơn 21% so với mặt bằng chung tài xế ở Mỹ. Ảnh: Bazar

10 thành phố có tài xế "hung hãn" nhất nước Mỹ

VietTimes – Công ty cung cấp giải pháp kết nối tài xế và điểm dừng nạp nhiên liệu, GasBuddy vừa công bố một phát hiện thú vị về cánh tài xế Mỹ: Họ trở nên "hung hãn" hơn vào ngày thứ Sáu hàng tuần. 
Một bản đồ ba chiều độ nét cao được tạo bởi Ushr- công ty có cổ phần của General Motors và giờ đã được Dynamic Map Platform của Nhật Bản mua lại. (Ảnh được cung cấp bởi Ushr)

Zenrin muốn tạo “platform” thay thế Google Maps trong mảng xe tự lái

VietTimes -- Để chống lại sự thống trị của Google và Trung Quốc, các nhà sản xuất ô tô Mỹ và Nhật Bản đã mua lại một công ty khởi nghiệp về phát triển nền tảng bản đồ có trụ sở tại Detroit, Mỹ. Điều này sẽ giúp họ củng cố được vị thế ở mảng xe tự hành trong tương lai.
Mercedes-Benz có thể tính đến những phương án khác đem lại hiệu quả cao hơn thay vì trưng bày tại triển lãm

Mercedes-Benz tính rút khỏi triển lãm Detroit vào năm sau

VietTimes -- Mặc dù Mercedes-Benz đã có một màn trình diễn không thể ấn tượng hơn tại triển lãm Detroit 2018 với sự ra mắt của mẫu G-Class thế hệ mới. Nhưng nhiều khả năng khách tham quan sẽ có thể không còn được thấy gian hàng của thương hiệu ngôi sao 3 cánh ở sự kiện này vào năm sau.
10 triển lãm xe hơi lớn nhất và uy tín nhất thế giới (Phần 1) Ảnh: cheatsheet.com

10 triển lãm xe hơi lớn nhất và uy tín nhất thế giới (Phần 1)

VietTimes – Mỗi năm trên thế giới có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn triển lãm xe hơi lớn, nhỏ được tổ chức. Mặc dù quy mô và số lượng người tham dự của các triển lãm có thể rất chênh lệch, nhưng mỗi triển lãm này lại có một giá trị nhất định và không ai có thể phủ nhận. Trong bài này, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn 10 triển lãm xe hơi lớn nhất và uy tín nhất trên thế giới hiện nay.
Ảnh minh họa

Chứng khoán Trung Quốc cứ mỗi phút “bay hơi” một triệu USD!

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang chứng kiến hàng loạt phiên giảm điểm kinh hoàng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đổ tội cho các nhà đầu cơ và đầu tư nước ngoài khiến thị trường chứng khoán nước này mất 3,2 nghìn tỷ USD chỉ trong 3 tuần, Bloomberg ước tính..