Thị trấn chiến lược “Hổ Syria” vừa đánh chiếm tại Idlib

VietTimes -- Ngày 07.01.2018, quân đội Syria chủ công là lực lượng Tiger giải phóng hoàn toàn thị trấn chiến lược Sinjar trên vùng nông thôn phía nam Idlib sau một cuộc chiến ngắn với tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria).
Một tấm bảng viết khẩu hiệu Hồi giáo cực đoan trong thị trấn Sinjar vừa giải phóng - ảnh Masdar News
Một tấm bảng viết khẩu hiệu Hồi giáo cực đoan trong thị trấn Sinjar vừa giải phóng - ảnh Masdar News

Giải phóng được thị trấn chiến lược này, các đơn vị quân đội Syria cắt đứt tuyến đường tiếp vận của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến HTS (Al-Qaeda Syria) đến thị trấn Khan Sheikhoun phía nam tỉnh Idlib.

Không chỉ cắt đứt đường tiếp vận đến thị trấn Khan Sheikhoun, các đơn vị vũ trang Syria mở đường đánh chiếm liên tiếp 14 làng mạc và thị trấn khỏi sự chiếm đóng của lực lượng HTS. Quân chính phủ đã tiến đến cách căn cứ sân bay quân sự Abu Dhuhour, cứ điểm phòng thủ vững chắc của lực lượng Hồi giáo cực đoan 10 km, đe dọa sẽ bao vây phong tỏa hoàn toàn căn cứ lớn nhất của HTS trong địa phận tỉnh Idlib.

Toàn cảnh thị trấn chiến lược Sinjar trên vùng nông thôn phía nam Idlib sau giải phóng - video Truyền thông quân đội Syria
NT