Infographic Sơ đồ không kích của Nga đánh IS ở Syria

Ngày 30.09, theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar Assad, Nga bắt đầu không kích vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo trên lãnh thổ Syria nhằm cơ sở chỉ huy, doanh trại huấn luyện và kho đạn. Các mục tiêu tấn công được xác định trên cơ sở dữ liệu tình báo của Nga, Syria, Iraq và Iran.

Thành phần cụm quân của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga (VKS) tại Syria bao gồm các phi cơ cường kích Su-25, máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M, Su-34, cùng với sự yểm trợ trên không của các chiến đấu cơ Su-30SM. Ngoài ra, các tàu thuộc Hải đội Caspian đã bắn tên lửa hành trình vào vị trí của chiến binh khủng bố.

Theo QPAN