Quân đội Syria trút bão lửa vào hai căn cứ phiến quân ngoại vi Damascus

VietTimes -- Ngày 30.06.2017, đáp trả những tổn thất mà lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến đã gây ra trong vài ngày qua, quân đội Syria, chủ công là lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa  tăng cường tấn công thị trấn Ayn Tarma, ngoại ô phía đông thủ đô Damascus.
Các mũi tấn công của quân đội Syria đánh vào Jobar và Ayn Tarma, ngoại ô phía đông thủ đô Damascus
Các mũi tấn công của quân đội Syria đánh vào Jobar và Ayn Tarma, ngoại ô phía đông thủ đô Damascus

Chiến dịch tấn công giải phóng thị trấn Ayn Tarma diễn ra khá chậm, lực lượng Vệ binh Cộng hòa và đơn vị tình báo Không quân mới chiếm được hàng chục tòa nhà, nhưng quan trọng hơn là  chiếm được ngã ba Ayn Tarma, nút giao cắt giao thông quan trọng trên đường cao tốc M5.

Lực lượng vũ trang Syria sử dụng cả không quân và pháo binh, đánh phá dữ dội chiến tuyến của lực lượng Jaysh al-Sham và Hayat Tahrir Al-Sham, đang cố thủ trong thị trấn.

Quân đội Syria quyết tâm đánh chiếm thị trấn Ayn Tarma nhằm cắt đứt và cô lập quận Jobar, căn cứ địa phòng thủ vững chắc của lực lượng Hồi giáo cực đoan khu vực Đông Ghouta.

Quân đội Syria đặt mục tiêu từng bước chia cắt và giành từng khu nhỏ trong khu vực Đông Ghouta trên vùng ngoại ô Damascus, dự kiến khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát của chính quyền Syria trong vòng 12 tháng tới.

Quân đội Syria tấn công ác liệt thị trấn Ayn Tarma, vành đai của khu vực Đông Ghouta 
Quân đội Syria trút bão lửa vào hai căn cứ phiến quân ngoại vi Damascus ảnh 1
Quân đội Syria trút bão lửa vào hai căn cứ phiến quân ngoại vi Damascus ảnh 2
Quân đội Syria trút bão lửa vào hai căn cứ phiến quân ngoại vi Damascus ảnh 3
Quân đội Syria trút bão lửa vào hai căn cứ phiến quân ngoại vi Damascus ảnh 4
Quân đội Syria trút bão lửa vào hai căn cứ phiến quân ngoại vi Damascus ảnh 5
Quân đội Syria trút bão lửa vào hai căn cứ phiến quân ngoại vi Damascus ảnh 6
Quân đội Syria trút bão lửa vào hai căn cứ phiến quân ngoại vi Damascus ảnh 7Cuộc tấn công ác liệt của lực lượng Vệ binh Cộng hòa đánh vào thị trấn Ayn Tarma
NT