Quân đội Syria tấn công ác liệt diệt nhóm phiến quân ở ngoại ô Damascus

VietTimes – Đêm 05 rạng ngày 06.01.2016, quân đội Syria tiếp tục cuộc tấn công ác liệt trong khu vực Wadi Barada trên vùng nông thôn Damascus, tập kích hỏa lực dữ dội vào tuyến phòng ngự của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến gần thị trấn nhỏ Wadi Al-Diba'a.
Binh sĩ một đơn vị cơ giới quân đội Syria (ảnh minh họa)
Binh sĩ một đơn vị cơ giới quân đội Syria (ảnh minh họa)

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại Damascus cho biết, quân đội Syria tiêu diệt 11 tay súng của Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front) tại thị trấn Wadi Al-Diba'a trong một loạt pháo kích dồn dập chính xác vào địa điểm co cụm binh lực của các tay súng thánh chiến gần đường Deir Maqran trong khu vực Wadi Barada.

Sáng ngày 06.01.2016, sư đoàn cơ giới số 4 dồn dập tấn công vào trận địa của lực lượng Jabhat Fateh Al-Sham trên hướng bắc khu vực Wadi Barada, giao chiến ác liệt với các tay súng thánh chiến, cuộc đọ súng khốc liệt vẫn đang diễn ra trong khu vực.

Yểm trợ cho cuộc tấn công của bộ binh, không quân Nga tiến hành hơn 10 cuộc không kích trên khu vực Wadi Barada, dội bom ác liệt vào tổ chức Jabhat Fateh Al-Sham xung quanh khu vực đồi núi phức tạp này trên vùng nông thôn Damascus.

NT