Quân đội Syria diệt gọn 25 tay súng phiến quân trên Cao nguyên Golan

VietTimes -- Ngày 09.11.2016 Tổ chức Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front), liên kết với nhóm Harakat Ahrar al-Sham và Quân đội Syria tự do (FSA), tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn trên Cao nguyên Golan, đánh vào khu đồn trú của Quân đội Syria trong thị trấn Hader.
Pháo phản lực Grand quân đội Syria tấn công
Pháo phản lực Grand quân đội Syria tấn công

Lực lượng chiến binh thánh chiến tổ chức tấn công từ hai hướng khác nhau, giao chiến ác liệt diễn ra trong suốt buổi sáng ngày 09.11.2016.

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng lực lượng Hồi giáo cực đoan không tiến lên được và gánh chịu nhiều tổn thất về sinh lực. Các nhóm chiến binh thánh chiến buộc phải rút lui về phía nam nhằm tránh tổn thất hơn nữa bởi hỏa lực ác liệt của các lực lượng vũ trang Syria trên hướng nam thị trấn Hader.

Trận chiến ngắn ngủi những tổn thất khá nặng, theo nguồn tin quân sự ở Cao nguyên Golan cung cấp cho Al Masdar News, các lực lượng vũ trang Syria tiêu diệt 25 tay súng, phá hủy 4 xe bọc thép gắn súng chống tăng ATGM và súng phòng không hạng nặng.

NT